'Siêu máy bơm' đường Nguyễn Hữu Cảnh nổ máy trở lại sau nhiều ngày tạm ngưng

26/10/2017 09:10 GMT+7

Sau kiểm tra kỹ một số cống, Trung tâm chống ngập TP.HCM đã ký biên bản bàn giao hệ thống cống nước đường Nguyễn Hữu Cảnh cho Công ty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung, trong tình trạng sạch rác.

Lúc 16 giờ ngày 25.10, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó giám đốc Trung tâm chống ngập TP.HCM đã trực tiếp đến khu vực trạm bơm thông minh chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh (P.22, Q.Bình Thạnh), làm thủ tục bàn giao hệ thống cống thoát nước cho Công ty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung.
Đúng 16 giờ 30, nhân viên Công ty thoát nước đô thị TP mở một số nắp cống trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn ngập sâu trưa 17.10), trước chứng kiến của chủ đầu tư máy bơm, đại diện Sở GTVT TP.HCM, Trung tâm chống ngập TP, đại diện UBND Q.Bình Thạnh và Công ty Thoát nước đô thị.
Đại diện các bên liên quan kiểm tra cống trước khi bàn giao ẢNH: AN HUY
Các miệng cống đều sạch rác, thông thoáng. Tiếp tục, nhân viên thoát nước đô thị mở một số nắp cống đoạn khu vực chân cầu Thủ Thiêm, mục đích xem đường cống từ sông Sài Gòn dẫn vào đường Nguyễn Hữu Cảnh có kết nối hệ thống cống dẫn vào hầm máy bơm hay không (vì nếu có kết nối thì sẽ khiến nước chảy ngược từ sông Sài Gòn ra lại hầm máy bơm).
Quá trình kiểm tra cho thấy tại điểm cuối đường cống (cống nối Sông Sài Gòn - Nguyễn Hữu Cảnh) không nối vào hệ thống cống nước dẫn vào hầm máy bơm. Cuối cùng, chủ máy bơm thống nhất ký biên bản tiếp nhận hệ thống cống nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.
Lúc 18 giờ 20 phút cùng ngày, biên bản được các bên thống nhất ký bàn giao với nội dung: hệ thống cống nước đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn Điện Biên Phủ - Võ Duy Ninh, P.22, Q.Bình Thạnh) dài 2694,5m. Trong đó, tuyến cống dưới đường dài 1419,2m; tuyến cống trên vỉa hè dài 1275,3m, toàn bộ đều đã được thông.
Trung tâm chống ngập TP.HCM chính thức bàn giao hệ thống cống nước đường Nguyễn Hữu Cảnh cho chủ máy bơm thông minh ẢNH: AN HUY
Theo đó, Trung tâm chống ngập có trách nhiệm quản lý, duy tu, thông cống đảm bảo khả năng thoát nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Bên cạnh đó, Tập đoàn công nghiệp Quang Trung có trách nhiệm tự ứng kinh phí thuê đơn vị chức năng sửa chữa đoạn cống đường Nguyễn Hữu Cảnh hư hỏng (từ đường D1 - giáp đường Điện Biên Phủ); lắp đặt lưới chắn rác toàn bộ các miệng cống thu nước đường Nguyễn Hữu Cảnh.
Nổ máy bơm sau 4 ngày tạm ngưng
Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó giám đốc Trung tâm chống ngập TP cho biết, đoạn cống nối từ sông Sài Gòn ra

 Tôi không chắc 100% dưới lòng cống còn rác hay không nhưng các miệng cống đều sạch rác. Trung tâm chống ngập khẳng định thông cống hoàn toàn thì bàn giao, nhưng trong quá trình hoạt động nhận thấy đoạn nào bị tắc, phát hiện vật cứng gây tắc nghẽn thì chúng tôi sẽ thông báo lại cho trung tâm chống ngập kịp thời kiểm tra

Ông Nguyễn Tăng Cường
đường Nguyễn Hữu Cảnh được lắp van một chiều (cạnh bờ sông Sài Gòn), hoạt động theo sức ép của nước. Khi nước triều dâng cao, van này sẽ đóng lại và mở ra khi thủy triều hạ. Nếu đường Nguyễn Hữu Cảnh mưa lớn, nước trên đường sẽ theo cống chảy ra sông. Tuy nhiên, ngày 18.10, nước từ cống trào lên mặt đường Nguyễn Hữu Cảnh là do kẹt rác gây hở van, không phát hiện kịp.
“Các khu vực trên địa bàn TP hiện sử dụng 1.077 đường cống van một chiều. Tuy nhiên, lực lượng kiểm soát các van này còn mỏng, khó có thể phát hiện vì nằm sâu dưới nước. Thời gian tới, các đường cống có van ngăn triều một chiều đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ được kiểm soát thường xuyên, tránh tình trạng nghẹt rác”, ông Dũng khẳng định.
Theo ghi nhận của Thanh Niên, sau ký biên bản tiếp nhận cống, Công ty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung liền cho nổ máy bơm hút nước trong 5 phút, đánh dấu máy bơm khởi động trở lại sau hơn 4 ngày tạm ngưng.
Các cống đã sạch rác trước chứng kiến của chủ máy bơm chiều 25.10 ẢNH: AN HUY
Ông Nguyễn Tăng Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty tập đoàn công nghiệp Quang Trung cho biết, từ hôm nay trở đi máy bơm hoạt động bình thường, chống ngập cho người dân mỗi khi triều cường và mưa lớn.
“Máy bơm hiện nay đã hoàn thiện toàn bộ. Trước đây, máy bơm 70 phút là bắt đầu nóng máy, hiện đã hoàn thành hệ thống làm mát nên có thể bơm liên tục trong nhiều giờ. Tôi không chắc 100% dưới lòng cống còn rác hay không nhưng các miệng cống đều sạch rác. Trung tâm chống ngập khẳng định thông cống hoàn toàn thì bàn giao, nhưng trong quá trình hoạt động nhận thấy đoạn nào bị tắc, phát hiện vật cứng gây tắc nghẽn thì chúng tôi sẽ thông báo lại cho trung tâm chống ngập kịp thời kiểm tra”, ông Cường nói.

tin liên quan

Siêu máy bơm đường Nguyễn Hữu Cảnh ngưng hoạt động
Chiều 22.10, trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Tăng Cường, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung, cho biết đã gửi văn bản đến Trung tâm chống ngập TP.HCM đề nghị tạm ngưng hoạt động siêu máy bơm chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.