Siêu máy tính đưa ra cách đối phó Omicron

Khánh An
Khánh An
03/02/2022 07:30 GMT+7

Phân tích của siêu máy tính Fugaku của Nhật Bản đưa ra các biện pháp giúp giảm nguy cơ lây nhiễm Omicron trong các quán ăn và karaoke.

Siêu máy tính Fugaku của Nhật Bản

afp

Tờ Nikkei Asia ngày 3.2 đưa tin siêu máy tính nhanh nhất thế giới Fugaku cho rằng các quán ăn chật chội có thể giảm 2/3 nguy cơ lây nhiễm Omicron bằng những biện pháp như giữ thông thoáng và có các tấm chắn bảo vệ.

Siêu máy tính Fugaku được Viện Nghiên cứu Khoa học quốc gia Nhật Bản đồng phát triển với Công ty Công nghệ thông tin Fujitsu. Siêu máy tính này có thể đạt tốc độ kinh khủng là 530 petaflop, với 1 petaflop bằng 1 triệu tỉ phép tính/giây.

Mô hình giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19 do biến thể Omicron do Fugaku mô phỏng xem xét điều kiện của một quán ăn có khả năng phục vụ 16 khách.

Trong bối cảnh đó, có 6,8% khả năng một người nhiễm Omicron nói lớn trong 30 phút lây lan virus cho những thực khách khác ngồi lại trong 1 giờ, khi chỉ sử dụng các biện pháp giữ thông thoáng theo quy định.

Tuy nhiên, nguy cơ lây lan giảm xuống còn khoảng 5,2% nếu sử dụng thêm các thiết bị điều hòa và giảm xuống còn 2% nếu dùng thêm các quạt hút khói thường dùng trong nhà bếp, cùng với tấm chắn giữa những thực khách.

WHO: dòng phụ 'tàng hình' BA.2 của Omicron có mức độ gây bệnh tương tự biến thể gốc

“Đeo khẩu trang, sử dụng các biện pháp giữ thông thoáng và bảo vệ cơ bản khác vẫn quan trọng”, theo chuyên gia Tetsuya Mizutani tại Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo.

Mô hình của siêu máy tính Fugaku còn mô phỏng khả năng lây nhiễm ở các quán karaoke. Nếu 9 người, trong đó có 1 người nhiễm Omicron, hát cùng nhau ở phòng riêng trong khoảng 1 giờ, trung bình khoảng 3,3 người sẽ bị nhiễm.

Tuy nhiên, nếu người hát ngồi ngay dưới một quạt thông hơi thì số ca lây nhiễm giảm xuống còn 0,5%.

Các nhà nghiên cứu còn xem xét khả năng lây nhiễm khi nói chuyện. Khi mọi người giữ khoảng cách 1 m với một người nhiễm Omicron đeo khẩu trang và nói chuyện 15 phút thì nguy cơ trung bình hầu như rất thấp. Tuy nhiên, nguy cơ này gia tăng nếu họ ở gần trong phạm vi 50 cm.

Chuyên gia Makoto Tsubokura tại Đại học Kobe dẫn đầu nhóm nghiên cứu cho rằng nguy cơ lây nhiễm Omicron trong lớp học gia tăng vào giờ giải lao khi học sinh nói chuyện với bạn bè. “Điều quan trọng là những biện pháp cơ bản, nên nghĩ về thời gian và phạm vi khi tiếp xúc”, ông khuyến cáo.

Nên cách ly bao lâu để tránh lây Covid-19 cho người khác?

Mô hình siêu máy tính sử dụng mô phỏng số lượng các hạt li ti từ đường hô hấp cũng như tải lượng virus trong những hạt li ti đó như trong các nghiên cứu trước đây. Với mô hình này, biến thể Omicron được xem như có khả năng lây lan gấp 1,5 lần so với biến thể Delta.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.