Siêu thị điện máy bị trộm tài sản 1,2 tỉ đồng trong trận mưa lịch sử

18/10/2022 15:01 GMT+7

Ngày 18.10, Công an Q.Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng ) cho biết, đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng điều tra vụ một siêu thị điện máy trình báo bị trộm tài sản trị giá 1,2 tỉ đồng trong trận mưa lịch sử.

Trước đó, ngày 15.10, chị N.T.T (28 tuổi, ngụ P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đến Công an P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu) trình báo, siêu thị điện máy trên đường Tôn Đức Thắng (P.Hòa Minh) bị trộm tài sản trị giá 1,2 tỉ đồng.

Xác định 5 người "hôi của" ở Điện Máy Xanh trong đêm Đà Nẵng mưa lịch sử

Theo chị T., tối 14.10, TP.Đà Nẵng xảy ra trận mưa lịch sử, khu vực đường Tôn Đức Thắng ngập nặng. Lúc này, phía trong siêu thị điện máy, nơi chị T. làm việc, khô ráo, nên có 9 người dân (không rõ lai lịch) đến xin trú ẩn.

Vào thời điểm trên, siêu thị có chị T. và 6 nhân viên (trong đó có bảo vệ) tập trung dọn dẹp các gian hàng, gom hết các thiết bị điện tử vào bao ni lông, để lên cao để tránh bị nước ngập.

Đến 23 giờ 30 ngày 14.10, chị T. cho bảo vệ khóa cửa kính cường lực nhưng không hạ cửa cuốn phía ngoài, sau đó chị T. và 6 nhân viên cùng 5 người dân di chuyển lên tầng 2 để nghỉ.

Tầng trệt có 4 người dân nghỉ ngơi. Đến 1 giờ 30 ngày 15.10, chị T. xuống kiểm tra thì bao ni lông chứa 130 điện thoại bị mất, đồng thời 4 người này đã bỏ đi, cửa kính cường lực bị vỡ.

Theo trình báo, vụ trộm tài sản gồm 130 điện thoại các hãng iPhone, Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, Realine, Nokia, Masstel… có tổng trị giá khoảng 1,2 tỉ đồng.

Bí ẩn vụ trộm bạc tỉ ở siêu thị điện máy trong đêm Đà Nẵng mưa lịch sử
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.