Chiều 9.4, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, Sở Xây dựng TP.HCM đã thông tin liên quan đến dự án Khu trung tâm thương mại kết hợp nhà ga metro tại vòng xoay A1 (phường Bình Dương, TP.HCM).
Đây là dự án được đánh giá sẽ trở thành trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam sau khi hoàn thành. Tuy nhiên, thực tế hiện nay dự án chậm tiến độ khi máy móc đã di dời và chưa có dấu hiệu thi công trở lại.
"Siêu vòng xoay" chậm tiến độ do phụ thuộc tuyến metro
Theo ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM, dự án khu văn hóa - thương mại, dịch vụ - nhà ga trung tâm A1 do Tập đoàn Becamex làm chủ đầu tư đã được Bộ Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Sau đó, Hội đồng quản trị Tập đoàn Becamex đã phê duyệt dự án đầu tư.
Về pháp lý xây dựng, hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của công trình đã được phê duyệt. Đồng thời, Sở Xây dựng Bình Dương (cũ) đã cấp giấy phép xây dựng số 4264.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp thông tin dự án Khu trung tâm thương mại kết hợp nhà ga metro tại vòng xoay A1
ẢNH: UYỂN NHI
Theo quy định tại giấy phép này, công trình phải được khởi công trong vòng 12 tháng kể từ ngày cấp, nếu quá thời hạn phải xin gia hạn.
Thực tế, chủ đầu tư đã tổ chức khởi công dự án vào ngày 17.7.2024. Đến nay, dự án chưa có điều chỉnh. Do đó các hạng mục còn lại vẫn sẽ được Tập đoàn Becamex triển khai thi công theo giấy phép xây dựng đã cấp.
Đáng chú ý, hiện liên danh Tập đoàn Becamex và Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) đang đề xuất UBND TP.HCM nghiên cứu đầu tư dự án tuyến metro số 1 đoạn thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên, có kết nối trực tiếp vào nhà ga trung tâm A1. Sau khi có chủ trương đầu tư chính thức, chủ đầu tư sẽ tổ chức triển khai dự án theo quy định.
Chia sẻ thêm về nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Phát triển công nghệ (Tập đoàn Becamex) cho biết, vòng xoay A1 được xác định là nhà ga trung tâm của tuyến metro Suối Tiên - thành phố mới Bình Dương. Tuy nhiên, việc xây dựng nhà ga không thể triển khai trước khi tuyến metro được đầu tư đồng bộ, trong khi khu vực xung quanh hiện vẫn chưa phát triển mạnh về nhà ở và dân cư.

Ông Phạm Tuấn Anh chia sẻ nguyên nhân vòng xoay A1 tại thành phố mới Bình Dương chậm tiến độ
ẢNH: UYỂN NHI
"Hiện nay, dự án đang định hướng phát triển metro theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng) với tính đồng bộ cao. Mô hình này cũng giúp huy động các nguồn lực đầu tư. Vì vậy, tiến độ có chậm lại một chút để đảm bảo sự hài hòa, đồng bộ về hạ tầng, cũng như tăng khả năng thu hút nguồn lực cho việc phát triển metro", ông Tuấn Anh nói.
"Siêu vòng xoay" A1 sẽ trở thành trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam
Dự án "siêu vòng xoay" A1 tại thành phố mới Bình Dương có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỉ đồng, dự kiến thi công trong 18 tháng.
Tại đây sẽ được xây dựng nhà ga metro kết nối Suối Tiên (TP.HCM). Nhà ga có diện tích 5.800m2, kết hợp với các dịch vụ thương mại.

Phối cảnh vòng xoay A1 tại thành phố mới Bình Dương
ẢNH: PHỐI CẢNH
Khi hoàn thành, dự án sẽ trở thành trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam với hàng loạt hạng mục nổi bật như: đài phun nước ngoài trời, quảng trường lớn, trung tâm mua sắm cao 6 tầng, rạp chiếu phim, khu ẩm thực, khu vui chơi thể thao trong nhà... Bao quanh khu vực vòng xoay là tổ hợp các dự án căn hộ và văn phòng cho thuê.
Bình luận (0)