Dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa 'kẹt' vì 3 hộ chưa giao mặt bằng

02/04/2026 17:46 GMT+7

Dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa (TP.HCM) chậm tiến độ vì 3 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, nhiều hạng mục dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Chiều 2.4, tại buổi họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Lưu Văn Tấn, Trưởng phòng Quản lý đường thủy (Sở Xây dựng TP.HCM) thông tin về tiến độ triển khai dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh cũ).

Toàn cảnh 3 dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa

Theo ông Tấn, khu vực bán đảo Thanh Đa được triển khai thành 3 dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - đoạn 2 (sông Sài Gòn - khu vực khách sạn Sài Gòn Domaine) có tổng chiều dài tuyến kè gần 2,8 km, tổng mức đầu tư hơn 319 tỉ đồng, hiện đã hoàn thành 1,46 km.

Dự án được chia thành 2 gói thầu xây lắp, cụ thể:

  • Gói thầu xây dựng công trình phần dưới nước (thảm đá): Khởi công ngày 14.8.2014. Khối lượng đến nay đạt 95%, dự kiến tháng 9.2026 hoàn thành.
  • Gói thầu xây dựng công trình phần trên cạn (thân kè, đỉnh kè): Khởi công ngày 12.6.2018. Khối lượng đến nay đạt 70%, dự kiến tháng 8.2026 hoàn thành.

Khó khăn vướng mắc là còn 3 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng với 3 vị trí khác nhau, ảnh hưởng 237 m tuyến kè.

Tiến độ mới nhất dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - Ảnh 1.

Ông Lưu Văn Tấn thông tin về tiến độ triển khai dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa

ẢNH: U.N

Song song đó, dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - đoạn 3 (Bình Quới, Cây Bàng, Rạch Chùa) có chiều dài 4 km, chiều rộng 7,5 m. Tổng mức đầu tư hơn 467 tỉ đồng, hiện đã hoàn thành 3,9 km.

Dự án được chia thành 5 gói thầu xây lắp. Trong đó, các gói thầu số 8, 9, 10 đã hoàn thành 100%. Gói thầu số 11 đạt 95% và gói thầu xây dựng công trình khu vực các cửa xả đạt 87%, dự kiến hoàn thành trước 30.4.2026.

Tiến độ mới nhất dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - Ảnh 2.

Bán đảo Thanh Đa nơi đối mặt nguy cơ sạt lở bờ sông Sài Gòn, đang được đầu tư hàng nghìn tỉ đồng để gia cố hệ thống kè

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó, dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - đoạn 4 (sông Sài Gòn - khu vực biệt thự Lý Hoàng đến nhà thờ La San Mai Thôn) có tổng mức đầu tư hơn 380 tỉ đồng. Tổng chiều dài tuyến kè gần 2,8 km, hiện đã hoàn thành 1,24 km.

Dự án được chia thành 3 gói thầu xây lắp, gồm:

  • Gói thầu xây dựng công trình phần dưới nước (thảm đá): Thi công đạt 93%, dự kiến tháng 8.2026 hoàn thành.
  • Gói thầu xây dựng phần trên cạn (thân kè và đỉnh kè): Thi công đạt 77%, dự kiến tháng 6.2026 hoàn thành.
  • Gói thầu cửa xả A-B: Dự kiến khởi công tháng 7.2026, hoàn thành tháng 9.2026.

Điểm nóng sạt lở Thanh Đa dự kiến khởi công năm 2026

Trả lời báo chí về tuyến kè Thanh Đa - đoạn 1.1 (phường 25, quận Bình Thạnh cũ), nơi xảy ra sạt lở từ tháng 6.2023, ông Tấn cho biết, đoạn 1.1 đã được đơn vị này phê duyệt. Dự kiến khởi công vào tháng 6.2026 và hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2027.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Thạnh làm chủ đầu tư đang phối hợp với UBND phường Thạnh Mỹ Tây triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt.

Liên quan đến dự án cải tạo rạch Văn Thánh, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho hay dự án thành phần 1 dự kiến khởi công trong quý 3/2026 và hoàn thành trong quý 4/2030.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.