Sika Việt Nam chung mục tiêu phát thải bằng 0 từ đây đến 2050

09/09/2022 10:53 GMT+7

Gần 30 năm có mặt tại Việt Nam, Sika không ngừng đổi mới trong lĩnh vực hóa chất xây dựng, cung cấp giải pháp toàn diện cho các công trình với mục tiêu phát triển bền vững, thân thiện môi trường.

Nhà máy Sika tại Bắc Ninh

sika cung cấp

Theo thống kê của Global Data, ngành xây dựng Việt Nam dự kiến tăng trưởng trung bình hằng năm 8,1% từ 2023 đến 2026. Cùng với quá trình phát triển mạnh, tình trạng ô nhiễm môi trường và sự cố môi trường ngày càng gia tăng. Để giảm thiểu tác động đến môi trường, Sika Việt Nam đặt ra chỉ tiêu giảm 12% lượng khí thải CO2eq trên mỗi tấn sản phẩm bán ra. Sika tối đa hóa thị phần điện tái tạo, giảm 15% năng lượng tiêu thụ trên mỗi tấn bán ra và hạn chế tối đa lượng nước tiêu thụ để bảo vệ nguồn nước tự nhiên, đồng thời giảm lượng chất thải phát sinh để bảo vệ sự bền vững.

Ông Jacobo Perez Polaino, Tổng giám đốc Sika Việt Nam cho biết đơn vị không ngừng cải tiến khoa học công nghệ để đạt được mục tiêu phát triển bền vững, thân thiện với môi trường. "Đây là chỉ tiêu dài hạn mà chúng tôi đã đặt ra. Chỉ tiêu này của tập đoàn áp dụng chung cho tất cả các trụ sở của Sika trên toàn cầu. Tại Việt Nam, Sika cũng đã đạt và vượt mức chỉ tiêu đặt ra trong khoảng 5 năm trở lại đây bằng những tính toán có cơ sở về số liệu như việc tiết kiệm lượng nước tiêu thụ, hoặc là giảm năng lượng điện sử dụng trong hoạt động sản xuất. Tất cả số liệu này hằng năm đều được gửi cho tập đoàn để đánh giá về hiệu suất cũng như những chỉ tiêu tiết kiệm, tiêu thụ năng lượng và rác thải ra môi trường", ông Jacobo cho biết.

Về mục tiêu đạt được phát thải bằng 0 (0% carbon) từ đây đến 2050 của Việt Nam, phía Sika cho biết đây cũng là chỉ tiêu của toàn cầu. "Hiện Sika Việt Nam cũng đang chờ thông tin từ phía tập đoàn cung cấp những chỉ thị đến công ty tại các nước sở tại, để đáp ứng mục tiêu đạt được 0% khí thải carbon vào năm 2050. Chắc chắn sẽ không có sự khác biệt lớn giữa chỉ tiêu Sika và cam kết của Chính phủ Việt Nam vì chúng ta đang cùng hướng tới một mục tiêu chung", ông Jacobo cho biết.

Ngoài ra, Sika Việt Nam cũng gắn kết cộng đồng và hướng đến các hoạt động xã hội. Trong đó, đáng kể nhất là hành trình chung tay hơn 12 năm cùng Tổ chức Operation Smile - Phẫu thuật nụ cười với gần 1 tỉ USD. Sika Việt Nam có vốn 100% Thụy Sĩ, trực thuộc Tập đoàn Sika AG, bắt đầu vào thị trường Việt Nam từ năm 1993. Hiện có 2 nhà máy tại Nhơn Trạch (xây dựng năm 1997) và nhà máy Bắc Ninh (xây dựng năm 2012), Sika Việt Nam chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm, giải pháp xây dựng và công nghiệp, mũi nhọn là giải pháp chống thấm. Được biết hai nhà máy này sản xuất và cung cấp sản phẩm cho thị trường nội địa là chủ yếu, chiếm khoảng 75-80%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.