Sinh viên chọn công việc gì làm thêm kiếm tiền mà không ảnh hưởng đến việc học?

Lê Thanh
Lê Thanh
14/07/2022 19:28 GMT+7

Một số đại diện doanh nghiệp cho rằng sinh viên làm thêm nên lựa chọn những công việc liên quan đến ngành nghề đang học.

Sinh viên tìm công việc làm thêm tại ngày hội việc làm ở các trường đại học

lê thanh

Chọn những công việc bổ trợ cho nghề nghiệp tương lai

Theo ông Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Công ty TNHH Technics Lê Nguyễn, Q.Tân Phú, TP.HCM, lợi ích của làm thêm khi còn đi học là giúp sinh viên kiếm thêm thu nhập để trang trải đối với những bạn có gia đình khó khăn, phải bươn chải tự lo cho cuộc sống của mình. Bên cạnh đó, theo ông Đức, đi làm thêm sẽ giúp sinh viên biết cách hòa nhập nhanh với cuộc sống, được trải nghiệm, cọ xát và học hỏi kiến thức thực tế.

“Tuy nhiên, sinh viên đừng để việc làm thêm ảnh hưởng quá nhiều đến việc học. Tôi nghĩ rằng sinh viên không nên làm việc quá nhiều và liên tục trong một khoảng thời gian dài vì điều đó sẽ khiến tinh thần mình uể oải, mệt mỏi, không còn tâm trí học hành", ông Đức chia sẻ.

Sinh viên tìm hiểu công việc làm thêm từ các doanh nghiệp tại ngày hội tuyển dụng

lê thanh

Bên cạnh đó, ông Đức khuyên sinh viên lựa chọn việc làm thêm liên quan đến ngành nghề vì điều này sẽ giúp bổ trợ cho nghề nghiệp tương lai của mình.

“Chẳng hạn, sinh viên sư phạm nên dạy kèm và sinh viên kinh tế thì chọn công việc marketing. Còn sinh viên ngành kỹ thuật có thể làm thêm ở các cửa hàng, trung tâm sửa chữa thiết bị máy móc, linh kiện điện tử và các bạn học chuyên ngành ngoại ngữ thì chọn các công việc biên, phiên dịch…”, ông Đức nói.

Đừng nên mải mê làm thêm

Anh Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Hoàng Minh, TP.Thủ Đức, TP.HCM, cho rằng làm thêm khi còn đi học là điều cần thiết và rất hữu ích, giúp sinh viên trưởng thành hơn, có nhiều trải nghiệm hơn và tự tin hơn khi tốt nghiệp ra trường.

“Quan điểm khi tuyển dụng của tôi cũng thế, tôi cần những người làm được việc, chứ không cần người chỉ có bằng cấp mà thiếu kinh nghiệm”, anh Liêm, chia sẻ, đồng thời lưu ý sinh viên cũng đừng mải mê chuyện làm thêm mà bỏ bê việc học hành.

Sinh viên tìm kiếm việc làm thêm tại ngày hội việc làm ở TP.HCM

lê thanh

Còn chị Trần Ngọc Thúy, phụ trách phòng nhân sự Công ty TNHH Kim Bình, Q.Gò Vấp TP.HCM, cho rằng khi xác định rõ mục tiêu làm thêm để đạt được gì cho bản thân và không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như việc học tập thì sinh viên nên làm.

"Còn trong trường hợp bạn quá ham mê kiếm tiền và lao mình vào công việc dẫn đến sa sút trong việc học thì không nên chút nào vì suy cho cùng trong thời gian còn đi học thì nhiệm vụ học tập của bạn là chính, còn làm thêm chỉ là phụ. Cái quan trọng là mỗi người phải biết xác định được mục đích của mình”, chị Ngọc Thúy chia sẻ.

Nguyễn Văn Minh, sinh viên năm 4, ngành Điện-Điện tử Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, chia sẻ: “Từ năm thứ nhất đại học mình đã bắt nhịp với công việc làm thêm. Mình chọn việc rất kỹ, đó là những công việc có liên quan đến ngành học. Khi làm những công việc ấy, đối với mình giống như một kỳ thực tập về ngành nghề mà mình đang theo học. Do thời điểm này sắp ra trường nên mình gác lại việc làm thêm để tập trung cho việc tốt nghiệp ra trường”.

Còn Lê Thị Quỳnh Như, sinh viên năm 4 của Trường ĐH Y dược Cần Thơ, cho biết: “Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mình cũng dành thời gian làm thêm để phụ giúp gia đình ở các tiệm thuốc. Công việc này phù hợp với ngành mình đang học và cũng học hỏi thêm được rất nhiều kiến thức thực tế”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.