Sinh viên đi học, đi chơi bằng xe hơi chỉ với giá... 10.000 đồng

Thảo Phương
Thảo Phương
11/07/2023 09:00 GMT+7

Chỉ cần chi 10.000 đồng là có thể di chuyển bằng xe hơi, nhiều người kinh ngạc và không tin vì quá rẻ. Thế nhưng đó là sự thật!

Nhiều ngày gần đây Nguyễn Ngọc Huân (28 tuổi), ở TP.HCM nhận chạy xe hơi để đưa, rước sinh viên đi học, đi chơi mọi nơi trong khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM với giá chỉ 10.000 đồng. Đặc biệt hơn, số tiền này sẽ được dùng để xây dựng nhà vệ sinh cho cho trẻ em vùng cao tỉnh Hà Giang.

Điều ý nghĩa đằng sau những 'cuốc xe' hơi giá chỉ 10.000 đồng - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Ngọc Huân nhận chạy xe đưa rước sinh viên trong khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM với giá chỉ 10.000 đồng

CHỤP MÀN HÌNH

Chuyến xe 10.000 đồng gây quỹ xây nhà vệ sinh cho trẻ em vùng cao 

Là người yêu thích các hoạt động thiện nguyện, Huân có dịp đi và chứng kiến cuộc sống nhiều khó khăn, thiếu thốn của trẻ em ở tỉnh Hà Giang. "Các em được đi học nhưng không có nhà vệ sinh nên phải đi ra nương rẫy, kể cả khi trời mưa to gió rét", Huân nói.

Vì vậy, chàng trai 9X mong muốn làm điều gì đó để góp phần xây dựng tương lai của các em nhỏ vùng cao được tươi sáng hơn. Từ đó, hoạt động chuyến xe 10.000 đồng ra đời vừa hỗ trợ sinh viên, vừa gây quỹ để xây dựng nhà vệ sinh tại các điểm trường học. 

Điều ý nghĩa đằng sau những 'cuốc xe' hơi giá chỉ 10.000 đồng - Ảnh 2.

Huân thực hiện hoạt động chuyến xe 10.000 đồng để gây quỹ xây dựng nhà vệ sinh cho trẻ em vùng cao

NVCC

"Đó là xe cá nhân của mình và tiền đổ xăng là do mình bỏ tiền túi ra. Mình nhận chở sinh viên đi xung quanh khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM, đi học, đi ăn hay đi chơi gì mình cũng chở. Do đó, mình đăng bài viết có kèm theo số điện thoại để các bạn sinh viên muốn đi đâu thì cứ gọi cho mình", Huân cho biết. 

Sau khi bài viết của chàng trai này được đăng tải trên các hội nhóm dành cho sinh viên ở khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM đã thu hút rất nhiều sự quan tâm. Bởi mức giá quá "hời" và số tiền đó còn được dùng vào mục đích vô cùng ý nghĩa. 

Điều ý nghĩa đằng sau những 'cuốc xe' hơi giá chỉ 10.000 đồng - Ảnh 3.

Chuyến xe 10.000 đồng của Huân nhận được sự ủng hộ từ sinh viên

CHỤP MÀN HÌNH

Vừa sử dụng dịch vụ xe của Huân, Quách Quỳnh Như, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, chia sẻ: "Hôm nay mình có việc đi từ trường qua KTX khu B, mà đi xe buýt vào giờ tan học thì phải chen chúc nhau rất mệt nên mình đặt xe của anh Huân. Mặc dù chỉ tốn có 10.000 đồng nhưng được đi xe hơi nên rất thoải mái. Hơn nữa, mình cũng biết tới hoạt động xây nhà vệ sinh cho các em nhỏ nên mong muốn đóng góp một phần nho nhỏ để cùng anh Huân chung tay vì trẻ em ở vùng cao".

Điều ý nghĩa đằng sau những 'cuốc xe' hơi giá chỉ 10.000 đồng - Ảnh 4.

Quỳnh Như đã có trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ xe của Huân

THẢO PHƯƠNG

Mặc dù có công việc riêng nhưng Huân cố gắng thu xếp để khi có khách đặt xe là anh nhận ngay. "Mới đầu mình đăng bài lên nhưng có người không tin, họ tưởng mình "câu like" vì thấy phí rẻ quá. Hơn nữa, mình không nhận tiền mặt, chỉ nhận chuyển khoản vào số tài khoản của quỹ", Huân chia sẻ.

Lan tỏa lối sống vì cộng đồng cho sinh viên

Trước việc làm của Huân, không ít người thắc mắc tại sao không trực tiếp góp tiền vào quỹ vì chở sinh viên mỗi chuyến chỉ có 10.000 đồng cùng lắm là bù được vào chi phí xăng dầu. 

Huân chia sẻ: "Mục đích chính của mình không phải là tiền bạc mà hơn hết là hỗ trợ và lan tỏa được lối sống nhân văn cho sinh viên. Muốn làm được điều đó, mình phải cho đi trước thì người khác mới đồng hành cùng mình. Vì vậy, thông qua hoạt động này mình mong mọi người thấy được rằng giá trị mình mang tới cho trẻ em vùng cao là do cả cộng đồng chung tay chứ không phải của riêng cá nhân ai". 

Điều ý nghĩa đằng sau những 'cuốc xe' hơi giá chỉ 10.000 đồng - Ảnh 5.

Việc làm ý nghĩa của Huân lan tỏa đến nhiều sinh viên

THẢO PHƯƠNG

Hiện tại, Huân đang gây quỹ để xây dựng nhà vệ sinh thứ tư ở điểm trường Đề Lảng 1, H.Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang). "Nhà vệ sinh đầu tiên mình tự bỏ tiền túi và sự giúp đỡ của một vài người quen, nhà vệ sinh thứ hai trở đi có sự chung tay của các bạn sinh viên và các mạnh thường quân. Sau sự thành công của các nhà vệ sinh trước, các em nhỏ khi tới trường được lau mặt sạch sẽ, sử dụng nước ấm vào mùa đông", Huân cho biết.

Qua việc làm này, Huân nói muốn chứng minh rằng không phải đợi có nhiều tiền mới làm được những việc thiện, mình có thể vận dụng sự sáng tạo, trong khả năng của mình để đóng góp cho cộng đồng.

Năm 2020, Nguyễn Ngọc Huân sáng lập ra Quỹ thiện nguyện sinh viên. Đây là một tổ chức thuộc sự quản lý của mạng lưới tình nguyện quốc gia khu vực miền Nam. Với một số hoạt động nổi bật như: xây nhà vệ sinh cho các điểm trường tại tỉnh Hà Giang; tổ chức phát quà, nấu cháo đêm cho người vô gia cư mỗi tháng 2 lần ở TP.HCM; nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên vào đợt dịch Covid-19 vừa qua… và gần đây nhất là hoạt động chuyến xe yêu thương 10.000 đồng để gây quỹ xây nhà vệ sinh cho trẻ em tại Trường mầm non Đề Lảng 1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.