Sinh viên vận động hiến hơn 1.000 đơn vị máu mỗi năm

17/12/2023 11:05 GMT+7

CLB vận động hiến máu tình nguyện TP.Cần Thơ với 50 thành viên, hầu hết là sinh viên, đã tham gia hiến máu và vận động hiến hơn 1.000 đơn vị máu mỗi năm.

Anh Dương Quốc Bảo, Chủ nhiệm CLB vận động hiến máu tình nguyện TP.Cần Thơ, cho biết CLB được thành lập vào giữa tháng 6.2016. Hiện CLB trực thuộc Văn phòng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP.Cần Thơ, với 50 thành viên nòng cốt và hàng trăm tình nguyện viên.

CLB vận động hiến máu tình nguyện TP.Cần Thơ tổ chức ra quân tuyên truyền hiến máu  cứu ngườiảnh: DUY TÂN

CLB vận động hiến máu tình nguyện TP.Cần Thơ tổ chức ra quân tuyên truyền hiến máu cứu người

DUY TÂN

Nhiệm vụ chính của CLB là tham gia, tổ chức tuyên truyền và vận động bằng nhiều hình thức nhằm mở rộng đối tượng tham gia hiến máu; nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa của việc hiến máu, cũng như những kiến thức cơ bản về hiến máu. Ngoài ra, các thành viên còn tổ chức vui chơi trung thu và tặng quà cho các em mắc bệnh hiểm nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Theo anh Dương Quốc Bảo, mỗi năm CLB vận động hiến được hơn 1.000 đơn vị máu. Nếu xảy ra tình huống đột xuất cần máu, các thành viên trong CLB có thể huy động kịp thời hiến trên 300 đơn vị máu. "Mỗi chương trình hiến máu do địa phương, đơn vị tổ chức sẽ có ít nhất 30 thành viên CLB tham gia. Riêng những chương trình lớn sẽ huy động hơn 100 thành viên tham gia và vận động hiến máu, hỗ trợ lấy máu, phục vụ và chăm sóc người hiến máu", anh Bảo cho biết.

Ngoài ra, CLB còn thực hiện hoạt động chuyên về chăm sóc người hiến máu để họ có thể tham gia hiến máu lâu dài, thường xuyên. Để làm được điều này, CLB chia thành 5 ban: ban an ninh hỗ trợ xe cộ cho người hiến máu; ban lễ tân hỗ trợ trao quà, đăng ký; ban y tế hỗ trợ chăm sóc sức khỏe; ban hậu cần; ban truyền thông.

Anh Bảo cho biết việc vận động hiến máu cũng gặp nhiều khó khăn, bởi ở vùng quê hầu hết người dân chưa hiểu rõ ý nghĩa của việc này nên rất e ngại. Sau thời gian các thành viên kiên trì tuyên truyền, nhiều bà con dần hiểu và đã tích cực tham gia.

Các thành viên CLB  tham gia hỗ trợ  chương trình hiến máu ảnh: DUY TÂN

Các thành viên CLB tham gia hỗ trợ chương trình hiến máu

DUY TÂN

Các thành viên trong CLB có người mới hiến máu lần đầu, có người hiến từ 10 - 20 lần, nhưng đều có điểm chung là mong muốn được chia sẻ những giọt máu hồng với các bệnh nhân đang cần máu. Trong số các thành viên hiến máu nhiều nhất có anh Nguyễn Thanh Bình (28 tuổi) và anh Nguyễn Khắc Huy (29 tuổi), mỗi người hiến máu hơn 20 lần.

"Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, chúng tôi đóng chốt tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ để tham gia hiến máu và vận động được 900 đơn vị máu trong vòng nửa tháng, kịp thời chuyển đến các bệnh viện để cứu chữa người bệnh", anh Bảo kể.

Nhận thấy hiến máu tình nguyện là nghĩa cử đẹp và thiết thực nên Sơn Thị Tuyết Hoa, sinh viên Trường ĐH Cần Thơ, đã không ngần ngại tham gia khi biết đến. Hoa chia sẻ việc hiến máu cũng tốt cho sức khỏe người hiến. Tương tự, Quách Chí Công, sinh viên Trường ĐH Cần Thơ, cho biết: "Để có nguồn máu dự trữ, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị bệnh thì việc hiến máu là rất cần thiết. Vì vậy, mình tình nguyện tham gia vận động và hiến máu để góp phần cứu người".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.