SM Entertainment lên tiếng về cáo buộc 'nữ hoàng Kpop' BoA buôn lậu thuốc

18/12/2020 19:37 GMT+7

Công ty cho biết nhân viên chi nhánh nước ngoài thiếu hiểu biết về thuốc và điều này đã khiến BoA bị ảnh hưởng. Nữ ca sĩ sinh năm 1986 hiện đang là trung tâm của sự chú ý.

Tối 17.12, Yonhap News đưa tin nữ ca sĩ Hàn Quốc BoA bị Văn phòng công tố trung tâm Seoul triệu tập để thấm vấn vì nghi ngờ cô cố gắng nhập lậu thuốc hướng thần, bao gồm Zolpidem (một loại thuốc an thần gây ngủ, được kê theo toa) từ Nhật Bản dưới tên của công ty chủ quản SM Entertainment. Đại diện SM Entertainment sau đó đã ra thông báo chính thức, thừa nhận nhân viên chi nhánh nước ngoài có sai sót khi không làm thủ tục nhập khẩu thuốc vì thiếu hiểu biết.
SM Entertainment lên tiếng giải thích cáo buộc BoA buôn lậu thuốc trái phép1

Nữ ca sĩ vừa kỷ niệm chặng đường 20 năm ca hát đầu tháng 12 vừa qua

ẢNH: SM ENTERTAINMENT

"Sau khi kiểm tra sức khỏe, mới đây BoA đã được bác sĩ kê thuốc ngủ để có thể ngủ đủ giấc. Thế nhưng cô ấy lại gặp phải những tác dụng phụ như chóng mặt, nôn mửa. Vì một nhân viên cho biết cô không bị tình trạng tương tự khi sử dụng thuốc mua tại Nhật Bản nên người này đã mua và gửi về mà không biết rằng thuốc được kê ở nước ngoài cũng có thể gặp vấn đề ở Hàn Quốc", Đại diện SM Entertainment giải thích. Theo quy định của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc, nhập khẩu thuốc phải được cơ quan chức năng kiểm tra và cấp phép.
SM Entertainment lên tiếng giải thích cáo buộc BoA buôn lậu thuốc trái phép2

BoA đăng ảnh tươi cười rạng rỡ trước khi vụ việc nổ ra

ẢNH: INSTAGRAM NV

Người đại diện SM Entertainment nói thêm: "Chúng tôi sẽ tăng cường giáo dục cho nhân viên toàn diện để ngăn điều này tái diễn trong tương lai. Thật xin lỗi vì khiến mọi người lo lắng". Hiện tại vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Phía công tố viên sẽ quyết định có truy tố BoA và nhân viên công ty SM Entertainment hay không sau khi xem xét kỹ càng vụ việc để tìm hiểu xem liệu phía nữ ca sĩ vô tình hay cố ý.
Kwon Bo Ah sinh năm 1986 tại Guri, Gyeonggi, Hàn Quốc. Cô được công ty SM Entertainment phát hiện khi tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng cùng anh trai. Sau 2 năm rèn luyện tại SM Entertainment, BoA bắt đầu gia nhập giới giải trí Hàn Quốc năm 2000 khi chỉ mới 14 tuổi với hai album đầu tay IDPeace B. Nghệ danh BoA của cô là từ viết tắt của Beat of Angel. Sau thời gian dài hoạt động, tên tuổi cô vang danh khắp châu Á và được gọi là "Nữ hoàng Kpop". BoA vừa ra mắt album Better kỷ niệm chặng đường 20 năm ca hát ngày 1.12.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.