Số ca chết não hiến mô tạng tăng cao

13/10/2024 07:26 GMT+7

Hội thảo khoa học quốc tế về hiến mô tạng được tổ chức tại Hà Nội, có sự tham dự của 300 đại biểu đến từ các bệnh viện trong nước và 8 chuyên gia từ các nước có số lượng tạng hiến từ người chết cao nhất thế giới (Tây Ban Nha), cao nhất châu Á (Hàn Quốc), cao nhất Đông Nam Á (Thái Lan) và nước có tốc độ phát triển nguồn hiến từ người chết rất nhanh là Trung Quốc.

Hội thảo trong khuôn khổ Tuần lễ hiến ghép mô tạng VN 2024 diễn ra từ ngày 7 - 12.10, do Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, phối hợp Hội Vận động hiến mô bộ phận cơ thể người VN, Hội Ghép tạng VN và Học viện Quân y tổ chức lần đầu tiên.

Số ca chết não hiến mô tạng tăng cao- Ảnh 1.

Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia cho biết, số lượng ca chết não hiến tạng trong năm 2024 cao nhất trong các năm qua

ẢNH: LIÊN CHÂU

Tại hội thảo, PGS-TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, cho biết số lượng ca chết não hiến mô tạng trong 9 tháng năm 2024 cao nhất trong các năm qua, với 25 ca (năm 2023 chỉ có 14 ca chết não hiến mô tạng). Hiện số tạng hiến từ người chết não đạt 87/829 bệnh nhân ghép (10,49%). Trước đây, tỷ lệ tạng hiến từ người chết não chỉ khoảng 5 - 6% các ca ghép tạng.

Trong Tuần lễ hiến ghép mô tạng VN, 4 lớp đào tạo về hiến và ghép tạng cũng được tổ chức, với các báo cáo viên là bác sĩ của các bệnh viện (BV): BV Hữu nghị Việt Đức, Học viện Quân y, BV 103, BV 108, và các giảng viên đến từ Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia. Trước đó, qua khóa đào tạo của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, BV VN - Thụy Điển Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) là BV đầu tiên tuyến tỉnh lấy đa tạng từ người cho chết não.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.