Số ca Covid-19 tăng, WHO đề nghị tiếp tục đeo khẩu trang phòng ngừa

14/07/2022 21:04 GMT+7

Các chính phủ toàn cầu nên chuẩn bị khuyến khích lại biện pháp đeo khẩu trang, thông gió, và giãn cách xã hội .

Đây là lời khuyên của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 12.7 giữa bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 ngày càng tăng trên toàn thế giới.

Ông Tedros nhấn mạnh trong cuộc họp báo hằng tuần: "Virus lưu hành tự do, và nhiều nước đang quản lý dịch bệnh không hiệu quả".

Hồi tuần trước, WHO cho hay Covid-19 vẫn là "mối lo ngại khẩn cấp quốc tế về sức khỏe cộng đồng"

Ông Tedros nhận định đại dịch Covid-19 "vẫn chưa đến gần điểm kết thúc".

Trong tuần từ ngày 4 đến ngày 10.7, toàn thế giới ghi nhận hơn 5,7 triệu ca Covid-19 mới - tăng 6% so với tuần trước đó.

Tuy nhiên số ca tử vong vì Covid-19 vẫn không tăng trong suốt mùa hè. Trong khoảng thời gian một tuần tính đến ngày 4.7, có hơn 9.800 người qua đời vì căn bệnh này.

Số liệu này thấp hơn 5 lần so với số liệu của cùng kì năm 2021.

Tổng giám đốc WHO kêu gọi chính phủ các nước tăng cường nỗ lực "truyền thông rủi ro" cho công chúng và kêu gọi tái áp dụng các biện pháp phòng chống như "đeo khẩu trang, giãn cách xã hội và thông gió".

Từ đầu năm nay, quy định đeo khẩu trang và giữ khoảng cách phần lớn đã bị bãi bỏ.

Tuy nhiên một số quốc gia, như Trung Quốc và Hàn Quốc, vẫn yêu cầu người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.