Số ca nhiễm Covid-19 chuyển nặng tại TP.HCM có dấu hiệu tăng

08/03/2022 05:31 GMT+7

Chiều 7.3, TP.HCM tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2.2022 và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế, cho biết TP.HCM hiện chưa có báo cáo ban đầu liên quan tỷ lệ người dân tái nhiễm Covid-19 cũng như độ trở nặng của nhóm đối tượng này.

Điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại TP.HCM

Ngọc Dương

Tuy nhiên, ngành y tế có theo dõi sát sao số liệu ca nhiễm Covid-19 chuyển nặng cũng như ca tử vong trên địa bàn trong thời gian qua. Theo đó, ghi nhận các ca chuyển nặng trên địa bàn có dấu hiệu tăng sau một thời gian giảm dần, còn ca tử vong vẫn đang giảm sâu.

Thuốc kháng vi rút có khả năng giảm giá

Từ thực tế trên, TP.HCM đã có những giải pháp cụ thể để ứng phó tình hình ca nhiễm tăng, như bố trí sắp xếp các cơ sở thu dung điều trị Covid-19 ở các quận huyện, khu chế xuất - khu công nghiệp, các bệnh viện để có thể kích hoạt lại kịp thời khi cần thiết; mở chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ; xét nghiệm tầm soát để phát hiện người có nguy cơ cao là F0 và có hướng điều trị; thực hiện hạn chế nguy cơ lây lan trẻ em nhiễm Covid-19 sang nhóm người có nguy cơ; điều chỉnh các hoạt động theo cấp độ dịch Covid-19 ở từng địa phương...

Người phát ngôn Sở Y tế TP.HCM cho hay Bộ Y tế đã cấp phép cho 3 công ty dược lớn sản xuất thuốc kháng vi rút, năng lực sản xuất thuốc khoảng 2 triệu viên/tháng nên sẽ không thiếu thuốc. Đồng thời, sắp tới, Bộ Y tế sẽ cấp phép cho hàng loạt công ty đủ điều kiện sản xuất thuốc điều trị Covid-19, chính vì vậy người dân không nên lo thiếu thuốc. “Sau khi các công ty dược sản xuất rầm rộ thì khả năng thuốc còn giảm giá”, bà Mai nói.

Vụ Bệnh viện Thủ Đức đang được mở rộng điều tra

Về tình hình an ninh trật tự, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, thông tin từ năm 2021 đến nay, Công an TP.HCM đã phát hiện 33 vụ việc có liên quan mua hàng hóa và tiền ảo qua các ứng dụng trên mạng xã hội. Phía Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố 2 vụ và đang điều tra xác minh 31 vụ để xử lý nghiêm.

Theo ông Quang, thủ đoạn chính của loại tội phạm lừa đảo qua app mua hàng tương tự các thủ đoạn lừa đảo truyền thống chính là đánh vào lòng tham của nạn nhân: đầu tư nhẹ nhàng, siêu lợi nhuận... Tuy nhiên, dạng thủ đoạn trên mạng xã hội tinh vi hơn, tiếp cận nhiều nạn nhân. Chính vì vậy, người dân cần phải hết sức cảnh giác, đồng thời khi bị lừa, người dân cần báo cơ quan điều tra công an các quận, huyện, xã, phường để được tiếp nhận vụ việc.

Đại diện Công an TP.HCM cho rằng về tiến độ điều tra các vụ lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để trục lợi. Cụ thể, có nhóm đối tượng trục lợi từ chính sách an sinh xã hội; trục lợi thông qua việc tiêm phòng vắc xin Covid-19; trục lợi vật tư y tế như các vụ chiếm đoạt thuốc Molnupiravir để bán ra thị trường, sản xuất thuốc giả.

“Hầu hết các vụ án đã có kết luận điều tra, hiện đã chuyển qua viện kiểm sát và tòa án để xử lý. Còn một số vụ, như vụ việc Bệnh viện Thủ Đức mua kit test của Công ty Việt Á đang được mở rộng điều tra”, ông Quang nói.

Đánh giá công tác đấu giá đất ở Thủ Thiêm để rút kinh nghiệm

Cũng tại cuộc họp báo, các phóng viên đặt hàng loạt câu hỏi liên quan vụ việc đấu giá đất tại Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM) như kế hoạch tổ chức đấu giá lại đối với 2 lô đất mà Tập đoàn Tân Hoàng Minh và Công ty TNHH đầu tư phát triển và thương mại Bình Minh bỏ cọc; UBND TP.HCM, Cục Thuế TP.HCM đã có những hành động gì để yêu cầu hai doanh nghiệp trúng đấu giá còn lại là Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega hoàn thành nhiệm vụ tài chính...

Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM (Sở Tư pháp TP.HCM), nói các câu hỏi trên “nằm ngoài phạm vi trả lời của đơn vị”. Theo ông Hùng, trung tâm làm nhiệm vụ đấu giá, và nhiệm vụ này tùy thuộc vào bên có tài sản.

“Chúng tôi sẽ tiến hành làm, ký hợp đồng, thông báo đấu giá khi có yêu cầu của TP.HCM và Sở TN-MT. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa nhận được các quyết định này”, ông Hùng nói.

Ông Đặng Quốc Toàn, Chánh văn phòng UBND TP.HCM, cho biết UBND TP.HCM đã giao Sở Tư pháp và Sở TN-MT tham mưu, đánh giá công tác đấu giá vừa rồi về những gì được, chưa được để rút kinh nghiệm cho công việc lâu dài, đồng thời hai sở này sẽ trình báo cáo trong tháng 3.2022. “Khi có thông tin chính thức thì sẽ thông tin đến cơ quan báo chí”, ông Toàn nói.

Trước đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho rằng UBND TP.HCM nên gặp gỡ trao đổi, bàn bạc với các đơn vị để có thông điệp rõ ràng; và đã đến lúc chính quyền TP.HCM phải lên tiếng một cách có trách nhiệm về các vấn đề liên quan việc đấu giá đất ở Thủ Thiêm. Còn Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cũng cho hay lãnh đạo TP.HCM sẽ gặp gỡ các đơn vị liên quan để đề xuất cho kế hoạch đấu giá đất sắp tới với quan điểm là tính toán lại việc đấu giá, đấu thầu dự án phải phù hợp với quy hoạch công năng của khu, không chỉ thu tiền qua việc đấu thầu mà phải thu được tiền để đầu tư phát triển công trình, từ đó đóng góp cho kinh tế - xã hội nói chung.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị xúc tiến đầu tư ở Hóc Môn, Củ Chi

Theo ông Nguyễn Phúc Vinh (Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM), trong tháng 3.2022, TP.HCM sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào H.Hóc Môn và H.Củ Chi, do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì. Theo đó, hội nghị dự kiến có khoảng 200 người tham gia, bao gồm lãnh đạo nhà nước và bộ ngành T.Ư, lãnh đạo Thành ủy và UBND TP.HCM, các sở, ban ngành, doanh nghiệp trong và ngoài nước... Hội nghị cũng bao gồm hoạt động triển lãm giới thiệu 55 dự án mời gọi đầu tư của H.Hóc Môn, H.Củ Chi và các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn. Các dự án liên quan hạ tầng giao thông - kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, công nghiệp, thương mại - dịch vụ và giáo dục - văn hóa - thể thao... với tổng vốn đầu tư hơn 285.000 tỉ đồng. Vào buổi chiều cùng ngày tổ chức hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ đi thăm và làm việc với các doanh nghiệp tại H.Hóc Môn và H.Củ Chi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.