Số ca tử vong vì Covid-19 tại Anh có thể cao hơn báo cáo đến 40%

22/04/2020 12:41 GMT+7

Dữ liệu mới do chính phủ Anh công bố cho thấy số ca tử vong vì Covid-19 tại đây tính đến ngày 10.4 có thể cao hơn con số được báo cáo trước đó đến 40%.

Như vậy, số người tử vong vì Covid-19 tại Anh có thể lên đến 23.000 ca hoặc cao hơn, đưa Anh thành quốc gia châu Âu bị đại dịch ảnh hưởng nặng nề thứ hai sau Ý.
Số liệu mới do Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) công bố ghi nhận các ca tử vong trong cộng đồng rộng lớn hơn.

Quan tài được dùng để đựng thi thể các bệnh nhân qua đời vì Covid-19 tại Anh.

Reuters

Trước đó, số liệu từ chính phủ Anh chỉ ghi nhận các ca tử vong trong bệnh viện. Cách tính này đã nhận nhiều chỉ trích vì không ghi nhận số ca tử vong tại các viện dưỡng lão cho đến gần đây.
Theo ONS, Covid-19 là nguyên nhân gây tử vong được ghi nhận trên 1/3 tổng số giấy chứng tử tại Anh và xứ Wales trong tuần trước. Tại London, trong tuần này đã có hơn một nửa số giấy chứng tử mới được cấp ghi nhận nguyên nhân tử vong là do bệnh Covid-19.
Để so sánh, đến ngày 20.4, con số chính thức từ các bệnh viện là chỉ khoảng 16.500 ca tử vong vì Covid-19 toàn nước Anh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.