Lăng kính bạn đọc:

Số điện thoại lừa đảo: Công khai rồi, xử lý phải nghiêm minh

M.Giao
M.Giao
(tổng hợp)
02/07/2024 05:00 GMT+7

Nhiều bạn đọc cho rằng việc nhà mạng vừa công khai 14 đầu số lừa đảo là rất cần thiết, nhưng còn thiếu rất nhiều đầu số liên tục quấy nhiễu, thậm chí có dấu hiệu khủng bố người dùng.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước tình trạng cuộc gọi lừa đảo và làm phiền quá nhiều, các nhà mạng cảnh báo khách hàng nên cẩn trọng khi nhận cuộc gọi không rõ nguồn gốc và có những dấu hiệu sau: cuộc gọi, tin nhắn bắt đầu bằng dấu cộng (+) hoặc số 00 nhưng sau đó không phải là 84 (mã quốc gia của VN) mà là các mã khác như Burkina Faso (+226), Moldova (+373), Guinea Xích Đạo (+240), Tunisia (+216)..., thì rất có thể là cuộc gọi lừa đảo.

Số điện thoại lừa đảo: Công khai rồi, xử lý phải nghiêm minh- Ảnh 1.

Đăng ký SIM chính chủ vẫn chưa chặn hết được SIM rác

Nhật Thịnh

Mới đây, một số nhà mạng đã công khai những đầu số +028 có dấu hiệu lừa đảo gồm những số điện thoại sau: 02899964439, 2856786501, 02899964438, 02899964437, 02873034653, 02899950012, 02873065555, 02899964448, 02822000266, 0287108690, 02899950015, 02899958588, 02871099082, 02899996142.

Tuy nhiên, nhiều người cho biết danh sách nói trên còn thiếu rất nhiều, thậm chí chưa đề cập các số thuê bao đã được phản ánh là chuyên quấy nhiễu, làm phiền người dùng điện thoại.

Hết quấy rối đến hăm dọa…

Khó mà kể hết về những phiền nhiễu từ các cuộc điện thoại "rác", lừa đảo. Bạn đọc (BĐ) có nickname rút gọn là uhURz9 bức xúc: "Tôi bị một dãy số "khủng bố" mấy ngày liền. Chúng hăm dọa, chửi bới đủ thứ mà mình không hiểu nguyên do. Tôi gọi cho tổng đài thì không giải quyết được gì".

Cũng là nạn nhân của những cuộc gọi quấy rối, lừa đảo, BĐ Đỗ Đình Ninh kể: "Số điện thoại (SĐT) 0582xx8888 là số lừa đảo xuất khẩu lao động Úc, đã lừa thành công vì chúng nó phối hợp rất bài bản. Nạn nhân chuyển tiền từ 200.000 đồng, sau đó tăng dần rồi mất hút, không thể liên lạc được nữa. Chúng nó gọi nói chuyện nghe rất dễ thương, dễ mến... sau đó thì cắt liên lạc luôn".

Trớ trêu thay, một BĐ tự giới thiệu là bác sĩ Cong Nghi Dinh cũng phản ánh: "Tôi là bác sĩ. Bệnh nhân và người nhà hầu như không có tên trên danh bạ, công việc thì nhiều, nhiều khi cứ có cuộc gọi là bắt máy, nên bị nhiều cuộc gọi đe dọa với nhiều lý do, thật buồn vì một nhà mạng thiếu an toàn". BĐ có nickname rút gọn là YtZvid thì kể: "Ngày nào cũng bị "chi cục thuế" gọi để làm hồ sơ hoàn thuế. Haizzzz".

Trường hợp của BĐ Duong An Tran Nguyen thì khá bi hài, bạn kể: "Các đầu số 024 888, 028 888, 021 8888, cứ chặn 1 số là nó xuất hiện số khác, với đầu số tương tự chỉ khác mấy con số đuôi. Mệt mỏi luôn, chẳng biết 2 con nợ kia là ai mà kêu mình đi nhắc nợ giùm, người nhà, họ hàng chẳng ai tên vậy, bạn bè người quen cũng chẳng có ai như thế, mà cứ nhấc máy một cái là giọng AI cất lên, tức mà cũng không chửi được".

Cần có công an vào cuộc thì mới sớm chấm dứt

Làm gì để đối phó với các cuộc gọi quấy rối? BĐ Ongbamuoi Lai kể một kinh nghiệm: "Tôi có một cách đơn giản mà hiệu quả. Khi nào có SĐT lạ gọi đến, bạn bấm nghe và bật loa ngoài, không nói gì cả, bạn sẽ nghe bên kia họ nói gì luôn. Đến khi không nghe mình a lô, họ sẽ a lô, lúc này mình mới nói "Nói gì cứ nói đi", họ tự động tắt máy. Còn gặp người quen, thì họ sẽ lên tiếng liền".

Trong khi đó, nhiều BĐ đặt vấn đề tại sao các nhà mạng không công khai hết tất cả các SĐT lừa đảo và khóa hết các số này? BĐ Phat Huynh bức xúc: "Tại sao nhà mạng không khóa SIM luôn đi, mà để kẻ lừa đảo tiếp tục sử dụng rồi cảnh báo làm gì? Đề nghị xử lý cả nhà mạng có SIM lừa đảo mà không truy được người sử dụng". BĐ Lung Tran cũng nêu câu hỏi: "Tại sao SĐT rác vẫn còn mặc dù các nhà mạng đã thực hiện xác định danh tính chính chủ?". "Nhà mạng có làm hay không, không ai biết. Điện thoại và tin nhắn lừa đảo liên tục quấy nhiễu người dân. Từ 1.11.2022 đến nay tôi đã gửi rất nhiều tin nhắn đến tổng đài 156. Chẳng biết là việc giải quyết đến đâu", BĐ Quân thì than thở. Còn BĐ lamngocphxxx@gmail.com góp ý: "Lúc công khai số như vậy tại sao nhà mạng không chặn luôn đi cho khỏe. Còn SIM rác nhà mạng siết chặt về kích hoạt SIM, cứ số nào kích lên mà gọi lừa đảo thì điều tra lại SIM đó xem ai kích và xử lý".

Trong khi đó, BĐ Tùng Phạm phân tích: "Có thể nói đây là bước tiến nhằm ngăn chặn các cuộc điện thoại, nhắn tin lừa đảo, khủng bố ngày càng lộng hành, nhưng cần có công an vào cuộc thì mới sớm chấm dứt".

Trong 2 tháng, tôi đã bị 4 cuộc gọi lừa đảo báo "số định danh cấp 2 chưa đồng bộ" là đầu số ở VN. Vậy báo các số điện thoại lừa đảo đó lên cơ quan nào đây?

Mai Thao

Có cho số điện thoại nóng để báo số lừa đảo nhưng nhiều khi không gọi và nhắn tin được, không biết tại sao.

Cua Nguyễn

Phải phạt các nhà mạng không biết chủ nhân của các số điện thoại này là ai, để các số điện thoại này quấy rối, lừa đảo những người nhẹ dạ, cả tin.

31623

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.