Sợ không ‘yên thân’, Trung Quốc chỉ trích Mỹ vô trách nhiệm khi rút quân khỏi Afghanistan

10/05/2021 19:11 GMT+7

Lo ngại việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan có thể tạo điều kiện cho các lực lượng Hồi giáo hoạt động mạnh ở Tân Cương ( Trung Quốc ), Bắc Kinh đã chỉ trích Washington là “vô trách nhiệm”.

Tờ South China Morning Post vừa dẫn lời bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ngày 9.5 lên tiếng đổ lỗi việc Mỹ rút lực quân khỏi Afghanistan gây ra tình trạng bùng phát các cuộc tấn công. Điển hình là vụ tấn công vào ngày 8.5 bằng bom xe và pháo ở bên ngoài một trường trung học tại Kabul, khiến gần 70 nạn nhân thiệt mạng (phần lớn là các nữ sinh) và hơn 160 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào ca học của các nữ sinh.

Bom xe phát nổ khi nữ sinh tan trường, 55 người thiệt mạng ở Afghanistan

Liên quan vụ việc, bà Hoa Xuân Oánh cho biết Trung Quốc “bị sốc” trước các vụ tấn công và “vô cùng đau buồn” về số người chết. Vì thế, Bắc Kinh kêu gọi Washington rút quân “một cách có trách nhiệm”.

“Cần phải thấy rằng việc Mỹ đột ngột tuyên bố rút hoàn toàn lực lượng khỏi Afghanistan gần đây đã dẫn đến liên tiếp các cuộc tấn công bùng nổ trên khắp đất nước, làm xấu đi tình hình an ninh và đe dọa hòa bình, ổn định cũng như cuộc sống và sự an toàn của người dân”, tờ South China Morning Post dẫn lời phát ngôn của bà Hoa được đăng trên web site của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9.5.

Nội dung phát ngôn còn có đoạn: “Trung Quốc kêu gọi quân đội nước ngoài ở Afghanistan tính đến an ninh của người dân trong nước và khu vực, rút quân một cách có trách nhiệm và tránh gây thêm bất ổn và đau khổ cho người dân Afghanistan”.

Hiện trường vụ tấn công đẫm máu ở Kabul ngày 8.5

Reuters

Cũng trong tuyên bố ngày 9.5, bà Hoa Xuân Oánh cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ Afghanistan, nhưng tuyên bố không nêu chi tiết hỗ trợ.

Năm 2018, quân đội chính phủ Afghanistan từng gửi binh sĩ đến Trung Quốc để được huấn luyện. Lực lượng này sau đó trở thành nền tảng để Kabul thành lập một lữ đoàn sơn cước, chuyên tác chiến vùng đồi núi nhằm đối phó với các tay súng Hồi giáo cực đoan.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, việc Bắc Kinh đưa ra chỉ trích trên bắt nguồn từ việc lo lắng khi Mỹ rút quân sẽ tạo ra khoảng trống an ninh, dẫn đến các lực lượng vũ trang Hồi giáo không chỉ hoạt động mạnh ở Afghanistan mà còn có thể lan đến khu vực Tân Cương của Trung Quốc.

Từ lâu, Bắc Kinh lo sợ rằng sự bất ổn ở Afghanistan sẽ tạo cơ sở cho chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan xâm nhập vào khu vực Tân Cương - nơi người dân phần lớn theo đạo Hồi.

Khi Washington tuyên bố rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan, từng có thông tin cho rằng Bắc Kinh đang xem xét đưa lực lượng vào Afghanistan dưới hình thức giữ gìn hòa bình. Nhưng thực tế thì việc đóng quân ở Afghanistan là một rủi ro lớn cho Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.