Số người thiệt mạng trong thảm họa động đất Haiti tăng vọt

16/08/2021 08:28 GMT+7

Số người chết được ghi nhận sau trận động đất ngày 14.8 ở Haiti đã tăng lên gần 1.300 nạn nhân trong khi các nỗ lực cứu hộ vẫn đang tiếp diễn.

AFP vào ngày 15.8 đưa tin ít nhất 1.297 người đã thiệt mạng, cao hơn nhiều so với các báo cáo ban đầu, trong trận động đất mạnh 7,2 độ Richter xảy ra ngày 14.8 cách thủ đô Port-au-Prince của Haiti khoảng 160 km về phía tây.

Theo cơ quan bảo vệ dân sự Haiti, khoảng 13.600 tòa nhà đã bị phá hủy và hơn 13.700 công trình bị hư hại, khiến hàng trăm người mắc kẹt dưới đống đổ nát và làm hơn 5.700 người bị thương.

Ở Les Cayes, cũng như ở các thành phố khác bị động đất ảnh hưởng nặng nề trên bán đảo tây nam của Haiti, hầu hết người dân phải ngủ ngoài trời do lo ngại về các đợt dư chấn mới.

Động đất ở Haiti khiến ít nhất 304 người thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ Haiti đang phải làm việc dưới áp lực trong bối cảnh áp thấp nhiệt đới Grace đang tiến gần khu vực. Áp thấp nhiệt đới này có thể gây mưa lớn, lũ quét và lở đất từ cuối ngày 16.8, theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ.

Mỹ và các quốc gia khác đã cam kết giúp Haiti đối phó với thảm họa mới nhất. Người đứng đầu Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) Samantha Power ngày 15.8 viết trên Twitter rằng cơ quan này đã triển khai một đội tìm kiếm và cứu hộ đô thị gồm 65 người. Nhóm này được trang bị "các công cụ, thiết bị và vật tư y tế chuyên dụng" để hỗ trợ ứng phó thảm họa động đất ở Haiti.

Nước láng giềng Cộng hòa Dominica của Haiti thông báo đang vận chuyển 10.000 suất thực phẩm và thiết bị y tế. Mexico cũng gửi một lô hàng viện trợ. Cuba và Ecuador đã đưa đội y tế hoặc tìm kiếm cứu nạn đến Haiti. Chile, Argentina, Peru, Venezuela và Liên Hiệp Quốc cũng đề nghị giúp đỡ Haiti khắc phục hậu quả động đất.

Thủ tướng Ariel Henry của Haiti đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong một tháng và kêu gọi người dân "thể hiện sự đoàn kết" để ứng phó với thảm họa. Đất nước này vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau trận động đất kinh hoàng năm 2010.

"Chúng tôi muốn lập kế hoạch ứng phó sau trận động đất tốt hơn so với năm 2010. Cơ quan Bảo vệ dân sự nên điều phối tất cả viện trợ từ nước ngoài", Thủ tướng Henry phát biểu.

Vào tháng 1.2010, một trận động đất mạnh 7,0 độ Richter đã khiến phần lớn thủ đô Port-au-Prince và các thành phố lân cận sụp đổ, dẫn đến hơn 200.000 người thiệt mạng.

Hơn 1,5 triệu người Haiti đã bị mất nhà cửa trong thảm họa đó. Trận động đất năm 2010 cũng phá hủy 60% hệ thống chăm sóc sức khỏe của Haiti, khiến chính phủ và cộng đồng nhân đạo quốc tế phải đối mặt với thách thức lớn.

Trận động đất mới nhất xảy ra chỉ hơn một tháng sau khi Tổng thống Jovenel Moise của Haiti bị một nhóm có vũ trang ám sát tại nhà riêng. Vụ việc làm chấn động một đất nước vốn đang phải chống chọi với đói nghèo, bạo lực băng đảng và Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.