Để tránh lãng phí kéo dài, mới đây, công trình được đưa ra cho thuê nhưng không có ai hỏi thuê, nguy cơ lãng phí tiếp tục kéo dài.
Trung tâm hội nghị Hàm Rồng (tại đường Trịnh Thế Lợi, P.Hàm Rồng, Thanh Hóa) là một trong những công trình lãng phí điển hình ở tỉnh Thanh Hóa. Khởi công xây dựng từ tháng 6.2013 và hoàn thành tháng 11.2014, với tổng vốn hơn 160 tỉ đồng, nhưng không được sử dụng hiệu quả.

Trung tâm hội nghị Hàm Rồng là một trong những công trình thuộc dự án phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa cũ, được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định đầu tư, và giao cho Ban Quản lý dự án phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa cũ làm chủ đầu tư. Công trình xây dựng trên khu đất rộng hơn 3,3 ha, với tổng số vốn hơn 160 tỉ đồng, trong đó vốn do ADB tài trợ khoảng 90%, 10% còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách.
ẢNH: MINH HẢI

Công trình gồm các hạng mục chính là hội trường trung tâm hội nghị, 5 nhà nghỉ sinh thái, nhà trưng bày và nhiều hạng mục, công trình phụ trợ khác. Khuôn viên công trình được thiết kế trồng hệ thống cây xanh tạo cảnh quan gần gũi với thiên nhiên. Công trình được đầu tư xây dựng để thành phố Thanh Hóa cũ và tỉnh Thanh Hóa tổ chức các sự kiện văn hóa có quy mô lớn. Tuy nhiên, từ khi hoàn thành đến nay, công trình này không được sử dụng đúng mục đích, chủ yếu là bỏ hoang, lãng phí.
ẢNH: MINH HẢI

Cuối năm 2014, Trung tâm hội nghị Hàm Rồng hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng không hiệu quả. Giai đoạn 2015 - 2019, được sử dụng làm trụ sở tạm thời của UBND thành phố Thanh Hóa (do trụ sở xây dựng mới); năm 2019, UBND thành phố Thanh Hóa chuyển đến trụ sở mới, nên Trung tâm hội nghị Hàm Rồng rơi vào tình trạng bỏ hoang. Trong thời gian bỏ hoang, các công trình, hạng mục, thiết bị... bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng.
ẢNH: MINH HẢI

Tháng 3.2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, Trung tâm hội nghị Hàm Rồng được trưng dụng làm nơi cách ly, điều trị tập trung cho những người nhiễm dịch bệnh. Năm 2021, sau khi dịch Covid-19 chấm dứt, công trình không còn được sử dụng làm nơi cách ly tập trung và rơi vào tình trạng bỏ hoang cho đến nay.
ẢNH: MINH HẢI

Nhiều năm bỏ hoang không được sử dụng, nhiều vị trí trần nhà bị hư hỏng nghiêm trọng
ẢNH: MINH HẢI

Các thiết bị vật dụng như điều hòa, hệ thống chữa cháy, dây điện, cáp viễn thông... bị hư hỏng
ẢNH: MINH HẢI

Trước tình trạng bỏ hoang, lãng phí tài sản, những năm qua, các cấp chính quyền và cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa nhiều lần tìm giải pháp đưa công trình vào sử dụng. Từng dự kiến bố trí nơi làm việc cho 5 đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh; làm nơi đào tạo bóng đá trẻ; trung tâm dưỡng lão, nhưng đều không thành hiện thực.
ẢNH: MINH HẢI

Nhiều điều hòa bị hư hỏng, có dấu hiệu bị trộm cắp
ẢNH: MINH HẢI

Các thiết bị trong công trình hàng trăm tỉ đồng bị hư hỏng
ẢNH: MINH HẢI

Tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định chuyển giao Trung tâm hội nghị Hàm Rồng từ UBND P.Hàm Rồng quản lý cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa quản lý. Sau khi nhận bàn giao, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa đã tiến hành các thủ tục và các bước theo quy định để cho thuê công trình.
ẢNH: MINH HẢI

Ông Phạm Xuân Trường, quyền Trưởng phòng Quản lý và khai thác quỹ đất thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa, cho biết ngày 8.10 đơn vị này thông báo (lần 1) cho thuê Trung tâm hội nghị Hàm Rồng với mức thuê hơn 3,6 tỉ đồng/năm, thời gian thuê 10 năm, sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ, giáo dục - đào tạo, y tế, thể thao. Tuy nhiên, sau 1 tuần thông báo không có cá nhân, đơn vị nào hỏi thuê và đơn vị đang tiếp tục thông báo cho thuê lần 2 (giảm giá thuê từ hơn 3,6 tỉ đồng xuống hơn 3,4 tỉ đồng).
ẢNH: MINH HẢI










Bình luận (0)