Sơ tán 28 hộ dân để xử lý 3 quả bom 'khủng'

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
22/05/2021 08:51 GMT+7

Để xử lý 3 quả bom 'khủng' phát hiện gần khu dân cư ở H.Hướng Hóa (Quảng Trị), lực lượng chức năng phải sơ tán 28 hộ dân với hơn 50 khẩu.

Ngày 22.5, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đến cuối giờ chiều 21.5, lực lượng công binh của đơn vị phối hợp tổ chức Golden West - Hoa kỳ, tổ chức di dời, xử lý thành công 2 quả bom tại bản Tà Leng, thôn Cù Bai, xã Hướng Lập, H.Hướng Hóa. Một quả bom khác ở khu vực dự kiến sẽ được xử lý vào ngày mai, 23.5.

Sơ tán 28 hộ dân để xử lý 3 quả bom “khủng”, cực kỳ nguy hiểm

Quả bom MK82 được đưa lên khỏi lòng đất

ẢNH: XUÂN DIỆN

Trước đó, người dân trình báo phát hiện 2 quả bom ở bản Tà Leng. Qua khảo sát, lực lượng chức năng xác định 2 quả bom này ký hiệu MK82, nặng khoảng 250 kg/quả. Trong đó, một quả bom cách nhà dân 7 m, nằm giữa khu dân cư và 1 quả bom cách khu dân cư 1.500 m. Loại bom này có ngòi nổ ký hiệu MK346, là loại ngòi nổ hẹn giờ cơ học, kíp nổ treo chống tháo gỡ, cực kỳ nguy hiểm.
Ngoài ra, cách quả bom thứ nhất MK82 khoảng 500 m còn có một quả bom ký hiệu AN-65, có ngòi nổ M103, nặng khoảng 450 kg và cách nhà dân chỉ 40 m.

Lực lượng chức năng sử dụng máy cắt công nghệ cao để xử lý bom

ẢNH: XUÂN DIỆN

Theo đó, trước khi tiến hành xử lý các quả bom, lực lượng chức năng đã tổ chức di dời 28 hộ dân, gồm 50 nhân khẩu tại thôn Cù Bai đến nơi an toàn. Sau đó, sử dụng máy cắt bom điều khiển từ xa hiện đại nhất hiện nay, lực lượng Công binh đã cắt tách ngòi nổ ra khỏi quả bom và xử lý ngòi nổ, sau đó dùng phương pháp đốt hủy thuốc nổ đối với quả bom thứ nhất ký hiệu MK82 (nặng khoảng 227 kg). Đồng thời lực lượng Công binh phối hợp di dời quả bom AN-65 nằm dưới lòng suối cạn, cách dân cư 40 m, đến nơi an toàn và hủy nổ vào chiều 21.5.
Riêng quả bom MK82, cách khu dân cư 1.500 m, sẽ tiến hành hủy nổ tại chỗ, dự kiến vào ngày 23.5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.