Sofia từng chọn cách buông xuôi mọi thứ khi nghệ sĩ Kim Loan qua đời

16/09/2023 08:46 GMT+7

Ca sĩ Sofia cho biết khi mẹ ruột là nghệ sĩ Kim Loan qua đời, cô đau buồn và chọn cách buông xuôi mọi thứ.

Sofia từng chọn cách buông xuôi mọi thứ khi nghệ sĩ Kim Loan qua đời - Ảnh 1.

Sofia cho biết người ngoài nhìn vào đều nghĩ cô là một người mạnh mẽ, gai góc nhưng thực chất lại rất yếu đuối

BTC

Chia sẻ về hành trình hoạt động nghệ thuật, Sofia cho biết những ngày đầu theo nghề, cô gặp không ít khó khăn. Thậm chí, nữ ca sĩ từng nghĩ mình sẽ đi làm nail vì không biết con đường ca hát của mình thế nào. Con gái nghệ sĩ Kim Loan bộc bạch: “Rất nhiều lần tôi tuyệt vọng, nhiều khi còn nghĩ đến những chuyện tiêu cực gây ảnh hưởng tới tính mạng của mình như tự tử để giải thoát cho mình”.

Năm 2018, Sofia giành được ngôi vị quán quân Ca sĩ thần tượng. Ngay sau đó nữ ca sĩ gặp phải biến cố lớn khi mẹ ruột qua đời. Nỗi đau đó làm giọng ca sinh năm 2000 đau buồn, chọn cách buông xuôi mọi thứ. “Sự mất mát người thân là nỗi đau quá lớn đối với tôi. Tôi là người rất nhạy cảm, rất dễ tổn thương và khó có thể đứng dậy sau một biến cố nào đó”, giọng ca Do em xui thôi trải lòng.

Sofia từng chọn cách buông xuôi mọi thứ khi nghệ sĩ Kim Loan qua đời - Ảnh 2.

Sau biến cố mất người thân, Sofia được Châu Đăng Khoa hỗ trợ phát triển sự nghiệp

BTC

Sofia cho biết vào thời điểm bế tắc đến mức muốn tìm đến cái chết, cô gặp nhạc sĩ Châu Đăng Khoa và được giúp đỡ. Nữ ca sĩ xem đàn anh là người đã tái sinh mình sau biến cố. Lý giải về điều này, cô cho hay: “Trước đó tôi đã từng đi hát và rất chật vật với cái tên Đan Trang. Sau này, anh Châu Đăng Khoa đã đặt cho tôi một cái tên mới là Sofia".

Nữ ca sĩ sinh năm 2000 cho biết Đan Trang và Sofia như hai cuộc hành trình nhưng chung một chí hướng, một giấc mơ âm nhạc. Do đó, khán giả gọi với cái tên nào thì cô cũng vui. “Gà cưng” của Châu Đăng Khoa cho biết Đan Trang có thể sẽ là một cô gái hơi gồng mình vì đã va vấp, gặp nhiều khó khăn. Còn Sofia lại có nhiều người ở cạnh giúp đỡ mình nên cô được sống là chính mình.

Sofia từng chọn cách buông xuôi mọi thứ khi nghệ sĩ Kim Loan qua đời - Ảnh 3.

Sofia trình diễn ca khúc Chỉ còn những mùa nhớ khi tham gia chương trình Khu vườn thanh âm

BTC

Chia sẻ về cơ duyên gắn kết, Sofia cho biết cô gặp Châu Đăng Khoa lần đầu là khi 12 tuổi. Lúc đó cô đang tham gia một chương trình âm nhạc nhưng cả hai không nói chuyện nhiều với nhau. Về sau, nhạc sĩ Chân ái lập công ty và mời giọng ca 23 tuổi về làm thực tập sinh. Kể từ đó họ gắn bó với nhau đến hiện tại.

Bên cạnh đó, con gái của nghệ sĩ Kim Loan cũng chia sẻ về lùm xùm dừng biểu diễn khi bị miệt thị ngoại hình cách đây không lâu. Nói về hành động này, Sofia tự nhận mình là người nhạy cảm. Đó chính là con dao hai lưỡi vì có thể khiến cô thăng hoa, nhưng cũng làm cô chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực nếu gặp chuyện không hay. Hiện tại, nữ ca sĩ cố gắng thay đổi, kiểm soát cảm xúc tốt hơn để tránh gây nên những ảnh hưởng tiêu cực.

“Tôi đã từng ước kiếp sau mình phải là một người lý trí hơn. Nhưng hiện tại tôi lại nghĩ thôi thì bản chất con người của mình như thế nào thì cứ để như vậy. Chúng ta đến với cuộc đời đều có sứ mệnh nên con người mình cảm xúc một chút, nhạy cảm một chút cũng không sao cả”, giọng ca Do em xui thôi tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.