Sôi nổi ngày hội Festival bóng đá học đường tại TP.HCM

16/06/2022 08:26 GMT+7

Festival bóng đá học đường từ lâu đã là cái nôi, là sân chơi lành mạnh để ươm mầm, nuôi dưỡng đam mê bóng đá cho các các cầu thủ nhí thuộc lứa tuổi tiểu học trên địa bàn TP.HCM.

“ Nếu không có sự quan tâm, ủng hộ hết mình từ phía các bậc phụ huynh và các bé thì có lẽ Festival bóng đá học đường đã không thể diễn ra trong 8 năm liên tiếp”. Đó là những chia sẻ từ ông Đoàn Minh Xương – Trưởng phòng bóng đá Học đường Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF) – đại diện ban tổ chức. Thật vậy, dù Festival bóng đá học đường đã được tổ chức tới lần thứ 8 nhưng sức hấp dẫn của giải đấu vẫn không hề suy giảm thậm chí độ nóng của nó còn được tăng dần theo từng năm. Chỉ mới 7 giờ sáng ngày 15.6, không khí trên sân vận động Gia Định quận Bình Thạnh đã vô cùng náo nhiệt. Hơn 15.000 học sinh tiểu học cùng với thầy cô và các bậc phụ huynh đã biến nơi này trở thành một ngày hội bóng đá thật sự.

Đông đảo cầu thủ tham gia ngày hội bóng đá học đường

Khả Hòa

Không khí trên sân mỗi lúc một nóng hơn không phải vì cái nắng gay gắt của những ngày hè ở TP.HCM mà nó là bởi tiếng còi báo hiệu bắt đầu các trận đấu được cất lên. Những pha qua người điệu nghệ, những cú tắc bóng chính xác, những pha bay người cứu thua và đặc biệt là các bàn thắng được thực hiện rất gọn gàng và hoàn hảo từ đôi chân của các cô bé, cậu bé năm nay chưa tròn 10 tuổi. “ Sau ba năm đầu giải đấu có gặp khó khăn về chất lượng chuyên môn từ các cầu thủ do các em còn bở ngỡ, nhưng càng về sau thì tư duy chơi bóng, cách tiếp cận và trình độ chơi bóng của các em ngày càng tốt hơn và được cải thiện qua từng năm. Có những em mới lớp 4 đã đá cực kì hay, nhất là những học sinh của các trường có phong trào bóng đá mạnh trên địa bàn như Võ Thị Sáu ( Q. Gò Vấp ), Tân Sơn Nhì ( Q.Tân Phú ), Lương Thế Vinh ( Q.7),…” ông Xương cho biết.

Các trận bóng đá nhí đều diễn ra sôi nổi, tranh đua tận tình giữa các cầu thủ

Khả Hòa

Không chỉ tăng về chất lượng của các cầu thủ nhí mà trình độ chuyên môn của các thầy cô huấn luyện viên các trường cũng được cải thiện. Cụ thể, sau khi tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, tháng 12.2021 Liên đoàn bóng đá TP.HCM đã kết nối với Sở Giáo Dục và Đào tạo Thành phố để mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng bóng đá học đường nhằm cập nhật kiến thức cho lực lượng huấn luyện viên giảng dạy bóng đá học đường trong tình hình mới. “ Mỗi năm hình ảnh giải đấu ngày một cải thiện một cách rõ rệt, kỹ năng huấn luyện và dẫn dắt của các thầy, cô giáo ngày càng đồng đều về trình độ chuyên môn, từ đó chất lượng của các trận đấu được nâng cao” , thầy Hà Viết Dũng huấn luyện viên đội bóng trường Ngô Quyền (Q. Bình Tân) cho biết.

Các cầu thủ chờ đến lượt vào thi đấu

Việt Đức

Đây là năm thứ 8 liên tiếp mà Festival bóng đá học đường được tổ chức, giải đấu là sân chơi bổ ích, thiết thực để giúp các em học sinh cấp tiểu học nuôi dưỡng niềm đam mê và tình yêu với trái bóng tròn. Hy vọng từ sân chơi lý thú này một số em có tiềm năng sẽ được phát hiện, ươm mầm để từ đó có thể theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.