Son Heung-min lập công, đội tuyển Hàn Quốc 'hút chết' trước Jordan

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/01/2024 20:54 GMT+7

Hàn Quốc đã tránh được thất bại nhờ bàn thắng ở phút bù giờ trong trận hòa 2-2 trước Jordan ở lượt trận thứ 2 bảng E thuộc VCK Asian Cup 2023 diễn ra tối 20.1.

Ở lượt trận ra quân, Jordan có chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Malaysia, trong khi Hàn Quốc nhọc nhằn vượt qua Bahrain 3-1. Được đánh giá cao hơn hẳn, đội bóng của HLV Jurgen Klinsmann tự tin hướng đến một chiến thắng để sớm đoạt vé vào vòng 16 đội. Tuy nhiên, chưa từng thắng Hàn Quốc trong 5 trận gần nhất với 4 trận không ghi được bàn nào, nhưng Jordan suýt làm nên cú sốc trước ứng viên nặng ký cho chức vô địch ở cuộc đối đầu trên sân Al Thumama.

Son Heung-min lập công, đội tuyển Hàn Quốc 'hút chết' trước Jordan- Ảnh 1.

Jordan suýt làm nên cú sốc trước Hàn Quốc

AFP

Hàn Quốc thể hiện sức mạnh ngay sau tiếng còi khai cuộc với thế trận lấn lướt và sớm có bàn thắng ở phút thứ 9. Tiền đạo ngôi sao Son Heung-min thực hiện thành công quả phạt đền sau khi chính anh bị Ehsan Haddad (Jordan) phạm lỗi trong vòng cấm địa.

Có bàn thắng sớm, đội bóng xứ sở kim chi chủ động giảm nhịp trận đấu và chờ sơ hở từ hàng thủ của đội bóng Tây Á. Tuy nhiên, sự thiếu tập trung của hàng thủ đã khiến Hàn Quốc trả giá đắt với 2 bàn thua ở cuối hiệp 1. Sau khi có bàn gỡ hòa 1-1 nhờ pha đá phản lưới nhà của Park Yong-Woo ở phút 37, Jordan bất ngờ vươn lên dẫn 2-1 nhờ cú dứt điểm từ xa của Yazan Al Naimat trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao.

Hàn Quốc buộc phải đẩy cao đội hình trong hiệp 2, nhưng họ liên tục gặp khó trước chiến thuật chơi phòng ngự khu vực của HLV Hussein Ammouta.

Son Heung-min lập công, đội tuyển Hàn Quốc 'hút chết' trước Jordan- Ảnh 2.

Hàn Quốc (áo đỏ) may mắn có trận hòa trước Jordan

AFP

"Linh hồn" trên hàng công của Hàn Quốc là Lee Kang-in và Son Heung-min có rất ít khoảng trống trước sự áp sát của cầu thủ đối phương. Tuy nhiên, khi trận đấu bước vào phút bù giờ, sức ép của đội bóng xứ sở kim chi cuối cùng cũng mang lại bàn gỡ 2-2 sau pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Yazan Al-Arab (Jordan).

Với kết quả này, Jordan (4 điểm) vẫn giữ ngôi đầu bảng nhờ hơn Hàn Quốc hiệu số bàn thắng bại. Ở lượt trận cuối diễn ra ngày 25.1, Hàn Quốc sẽ dễ thở khi gặp Malaysia, còn Jordan đụng độ Bahrain.

Xem Trực tiếp & Trọn vẹn Asian Cup 2023 trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.