Sơn La phát hiện thêm 10 ca dương tính, đều là công nhân về từ Bình Dương

Thu Hằng
Thu Hằng
31/07/2021 08:08 GMT+7

Sau gần nửa tháng trở về từ Bình Dương bằng đường hàng không và có kết quả âm tính lần 1, 10 công nhân người Sơn La đã có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 .

Ngày 31.7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sơn La cho biết, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều là những công nhân trở về từ Bình Dương.
Theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Sơn La, trong quá trình xét nghiệm giám sát dịch tễ, CDC nhận được báo cáo từ Bệnh viện đa khoa Sơn La có có 3 mẫu gộp của 15 người do Trung tâm Y tế H.Phù Yên gửi có kết quả nghi ngờ dương tính.
CDC Sơn La yêu cầu Trung tâm Y tế H.Phù Yên lấy lại các mẫu đơn để xét nghiệm khẳng định. Kết quả, có 10 mẫu dương tính với SARS-CoV-2.
Cụ thể, trong số 10 ca dương tính, 3 bệnh nhân (BN) 138189, 138190 và 138191 ở bản Suối Cù, xã Huy Tân (H.Phù Yên); 5 BN 138192, 138193, 138194, 138195, 138197 ở bản Suối Kếnh; BN 138196 ở bản Kim Bon và BN 138198 ở bản Dần A, xã Kim Bon. Các BN đều là công nhân làm việc tại các công ty ở TX.Tân Uyên (Bình Dương) như Nhật Hưng Đức Quốc, Thomas Carei, Sơn Vượng, Tân Nhật Hội Nghĩa, Starword Hội Nghĩa, Chung Thâm 2.
Qua khai báo y tế của các BN, ngày 15.7, cả 10 người trên thuộc 3 nhóm xuất phát từ Bình Dương về Sơn La.

Sáng 31.7: Cả nước thêm 4.060 ca Covid-19, riêng TP.HCM 2.503 bệnh nhân

Nhóm 1 có 3 người, gồm: ông T.A.S, bà T.T.G và bà S.T.C cùng 2 người nữa (hiện chưa rõ thông tin) là công nhân Công ty Nhật Hưng Đức Quốc và Công ty Thomas Carei xuất phát từ Đức Quốc (TX.Tân Uyên) đi xe taxi không nhớ biển số xe, không nhớ tên tài xế, chỉ nhớ số điện thoại của tài xế là: 0389371055 đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 8 giờ cùng ngày.
Nhóm 2, có 3 người, gồm: bà M.T.D, bà M.T.T và bà M.T.G đi từ Ngô Ngọc Khánh (TX.Tân Uyên( trên xe taxi biển số 61A-52512, nhưng không nhớ tên lái xe, không nhớ số điện thoại, đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 7 giờ 20 cùng ngày.
Nhóm 3, xuất phát cùng nhóm 2, có 4 người, gồm: bà P.T.G, bà G.V.T,  bà P.T.L và bà M.T.M, đi từ Ngô Ngọc Khánh (TX.Tân Uyên) do chủ xe taxi biển số 61A-52512 gọi xe hỗ trợ (không nhớ biển số xe và không nhớ số lái xe).
Tại sân bay Tân Sơn Nhất, cả 10 người đều không đi đâu, chờ làm thủ tục đến 9 giờ 5 phút bay chuyến bay VJ140 đi Hà Nội và không nhớ số ghế.
11giờ 45, sau khi xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), cả nhóm thuê xe hợp đồng biển số 29B-51610 của lái xe tên Nguyễn Văn Huy, 34 tuổi, điện thoại 0587616666, địa chỉ xã Xuân Bách (H.Sóc Sơn, Hà Nội), trên xe có 29 người gồm 4 người ở H.Bắc Yên và 24 người ở H.Phù Yên, đều từ Bình Dương trở về Sơn La. Trong quá trình di chuyển, xe không dừng đỗ trên đường.
Khoảng 17 giờ 15, xe đến chốt kiểm soát dịch Đu Lau, thực hiện khai báo y tế, lái xe quay đầu về Hà Nội. 28 công dân ngồi lại sân của chốt kiểm dịch, đến 18 giờ xe chuyên dụng của khu cách ly đến đón và đưa thẳng đến khu cách ly Trường Dân tộc nội trú H.Phù Yên.
Từ khi trở về, 10 bệnh nhân lấy mẫu 2 lần. Lần 1, ngày 16.7 cho kết quả âm tính. Lần 2, ngày 28.7 kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm khẳng định chiều 30.7 cũng cho kết quả dương tính.
CDC Sơn La cho biết, hiện cả 10 người đều không ho, không sốt, không khó thở, không tức ngực. Trong số các trường hợp dương tính mới phát hiện, hầu hết đều trong giai đoạn có mật độ vi rút cao (Ct<30), có khả năng lây nhiễm cao. Có 2 trường hợp chỉ số vi rút Ct>30 cần phải lấy mẫu xét nghiệm hôm nay, 31.7 để khẳng định lại.
Do đã được cách ly ngay khi về địa phương nên nguy cơ lây ra cộng đồng là rất thấp, song trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tỷ lệ người lao động trở về địa phương cao, tỉnh Sơn La đưa ra khuyến cáo người dân không nên lơ là, chủ quan, cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là thông điệp "5K" của Bộ Y tế.
Ngay trong đêm 30,7, 10 bệnh nhân được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La.
Sơn La cũng đã triển khai thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên có thu phí tại 2 trạm kiểm soát liên ngành Vân Hồ và Phù Yên, kiểm soát 100% người, phương tiện đi vào tỉnh.
Trước đó, ngày 21.7, Sơn La cũng đã phát hiện 2 công nhân về từ TX.Tân Uyên (Bình Dương) ngày 16.7 dương tính với SARS-CoV-2. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.