Sốt nhẹ liệu có đáng lo?

Thiên Lan
Thiên Lan
05/08/2024 00:09 GMT+7

Theo các bác sĩ ở Phòng khám Cleveland Clinic (Mỹ), sốt nhẹ có nghĩa là nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường một chút. Loại sốt này có thể là dấu hiệu cho thấy hệ thống miễn dịch đã được kích hoạt nhẹ. Các bác sĩ coi nhiệt độ cơ thể từ 37,5 độ C đến 38,3 độ C là sốt nhẹ.

Trong hầu hết các trường hợp, sốt nhẹ là dấu hiệu của nhiễm trùng và cơ thể đang cố gắng chống lại virus hoặc vi khuẩn gây ra nhiễm trùng. Do đó, loại sốt này đi kèm với các triệu chứng như đau đầu, mệt mỏi, đau cơ và đổ mồ hôi nhẹ, cũng có thể bị nôn hoặc chóng mặt.

Nếu bị sốt nhẹ, điều quan trọng là trước tiên phải xác định nguyên nhân cơ bản và sau đó tìm cách điều trị.

Một số chứng bệnh thường gây sốt nhẹ:

Sốt nhẹ liệu có đáng lo?- Ảnh 1.

Sốt nhẹ có nghĩa là nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường một chút

Ảnh: Pexels

Cảm cúm thông thường và nhiễm trùng đường hô hấp

Các bệnh này có thể gây sốt nhẹ. Do hệ thống phòng thủ của cơ thể phát hiện ra mầm bệnh xâm nhập và bắt đầu nỗ lực chống lại nó. Các triệu chứng khác thường bao gồm: Ho, đau đầu, đau họng, sổ mũi, mệt mỏi, tích tụ chất nhầy trong phổi và phế quản, khó thở (trong trường hợp nghiêm trọng).

Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI)

Một bệnh nhiễm trùng phổ biến khác dẫn đến sốt nhẹ là nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI).

Ngoài ra, căng thẳng mạn tính, một số loại thuốc và tiêm chủng cũng gây sốt nhẹ,

Khi nào nên lo lắng?

Một trong những nguyên nhân đáng lo ngại nhất gây ra sốt nhẹ là ung thư. Loại sốt này có thể dai dẳng. Theo chuyên trang y tế Medical News Today, loại ung thư phổ biến có thể dẫn đến sốt nhẹ là ung thư máu, bao gồm bệnh bạch cầu, u lympho Hodgkin hoặc u lympho không Hodgkin.

Lúc đó, các triệu chứng đi kèm có thể là:

  • Mệt mỏi liên tục
  • Yếu
  • Đau đầu
  • Buồn nôn và nôn
  • Sụt cân
  • Dễ bị bầm tím hoặc chảy máu
  • Sưng hạch bạch huyết
  • Đổ mồ hôi đêm.
Sốt nhẹ liệu có đáng lo?- Ảnh 2.

Loại ung thư phổ biến có thể dẫn đến sốt nhẹ là ung thư máu

Ảnh: Pexels

Những trường hợp sốt nhẹ khác cần được chú ý

Trẻ sơ sinh. Trẻ dưới 3 tháng tuổi bị sốt cao hơn 38 độ C hoặc trẻ nhỏ sốt 39 độ C trở lên cần được cấp cứu ngay lập tức. Hệ thống miễn dịch của bé vẫn chưa phát triển hoàn thiện và bé có thể bị nhiễm trùng nghiêm trọng.

Người lớn tuổi. Ở người lớn tuổi, nhiệt độ cơ thể thường thấp hơn, vì vậy nhiệt độ khi sốt cũng có thể không cao. Ngay cả những cơn sốt vừa phải cũng có thể nguy hiểm đối với người lớn mắc các bệnh về phổi hoặc tim vì sốt khiến nhịp thở và nhịp tim tăng lên.

Theo Cleveland Clinic, không cần phải điều trị sốt nhẹ, nhưng có thể dùng thuốc giảm đau không kê đơn cho đến khi hết sốt. Nếu sốt cao hơn hoặc cơn sốt không hết trong vòng vài ngày, nên đi khám. Mặc dù nhiễm trùng thường gây sốt, nhưng có thể có những tình trạng tiềm ẩn khác cần phải kiểm tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.