Sốt vé và nỗi lo vé giả trận TP.HCM gặp Hà Nội

Quốc Việt
Quốc Việt
24/07/2020 10:16 GMT+7

Chưa có trận đấu nào tại V-League mà từ 4 ngày trước vé khán đài A, B được bán sạch như trận TP.HCM gặp Hà Nội ở vòng 11 V-League trên sân Thống Nhất vào 19 giờ 15 tối nay.

Nhìn những hàng người xếp hàng dài vài tiếng trước giờ mở quầy để “hóng” mua được tấm vé mới thấy sức hút trận Công Phượng đại chiến Quang Hải lớn thế nào.

Tắt điện thoại vì bị nhờ mua vé hộ

Ngành thể thao nhờ Bộ Công an bảo vệ an toàn V-League

Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL kiêm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN, vừa ký công văn gửi Bộ Công an, nêu rõ: “Trong thời gian vừa qua, V-League 2020 diễn ra rất sôi nổi, thu hút được đông đảo người hâm mộ. Nhìn chung, các trận đấu được tổ chức tốt, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn. Đến nay, giải đang bước vào các lượt thi đấu cuối của giai đoạn 1, trong đó sẽ có một số trận thi đấu rất quyết liệt và thu hút rất đông khán giả đến xem. Theo dự báo của ban tổ chức, ở một số trận có thể xảy ra tình trạng mất an ninh, trật tự. Vì vậy, để đảm bảo an ninh, an toàn của giải, Bộ VH-TT-DL đề nghị Bộ Công an xem xét, chỉ đạo công an các tỉnh, TP, có biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi gây rối làm mất an ninh, trật tự trong các trận đấu nhằm đảm bảo cho các cầu thủ, khán giả”.

Nhật Duy
Sáng 20.7, đơn vị bán vé bất ngờ khi chỉ trong buổi sáng toàn bộ vé khán đài A và B đã được CĐV xếp hàng nhiều tiếng trước đó mua sạch. Phải rất cố gắng, ban tổ chức mới giữ lại được một ít vé khán đài A4 - A5 cho những CĐV chậm chân vào hôm sau. Một ngày sau đó vé khán đài C - D cũng không còn. Toàn bộ 20.000 vé đã được bán sạch, đến mức nhiều cầu thủ chủ nhà vốn được ưu tiên mua thêm không kịp trở tay. “Không tưởng tượng được đến cả vé khán đài B cũng hết từ 3 - 4 ngày trước trận. Tôi và nhiều anh em trong đội không kịp trở tay vì không ngờ trận đấu “hot” đến thế. Bản thân tôi cũng đang phải nhờ công ty kiếm thêm vé cho người thân”, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh bày tỏ. Một số cầu thủ TP.HCM và Hà Nội thậm chí đã phải tắt điện thoại vì quá nhiều lời nhờ mua vé hộ.
Một ngày trước trận đấu, giá vé vào sân bị đẩy cao gấp 5 lần nhưng vẫn chưa phải đỉnh điểm. Mỗi tấm vé khán đài A5 bình thường giá 80.000 được hét lên 250.000 đồng. Riêng khu trung tâm khán đài A1 - A2 giá 1 cặp vé từ 300.000 bị đẩy lên 1.500.000 đồng mà nhiều phe vé than không có để bán vì đang bị một vài thế lực ém đến sát giờ để “hốt hụi”. Một thành viên sân Thống Nhất cho biết: “Không biết nên buồn hay vui nữa vì vé bán kiểu này chúng tôi đỡ được 2 - 3 ngày đứng quầy bán rất áp lực vì chen lấn. Nhưng tình hình này chắc chắn phe vé sẽ hoành hành. Đặc biệt là tình trạng vé giả sẽ rất nóng. Mùa giải năm ngoái, rất nhiều fan từ các tỉnh đến không nắm rõ đã mua phải vé giả không thể vào sân khiến chúng tôi rất trăn trở”.
Sốt vé và nỗi lo vé giả trận TP.HCM gặp Hà Nội

Chờ áp dụng QR Code cho sân Thống Nhất và V-League ?

Cả hai đội đều khiêm tốn, thận trọng

Trong buổi họp báo trước trận đấu diễn ra hôm qua, HLV ChungHae-soung tuyên bố: “TP.HCM sẽ chơi thứ bóng đá của chúng tôi để chiến thắng. Ai cũng biết Hà Nội là đội rất mạnh, có nhiều cầu thủ xuất sắc khoác áo tuyển VN. Tôi nghe nói Hà Nội mất nhiều trụ cột nhưng thực tế họ có rất nhiều ngôi sao Văn Quyết, Quang Hải, Thành Lương, Hùng Dũng, Rimario, Moses… sẵn sàng ra sân. Vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng không hợp lý với thực lực của Hà Nội. Vài trận gần đây, Hà Nội chơi ngày một tốt, phong độ cao lên. Vì thế, tất cả thành viên của CLB TP.HCM, từ cầu thủ đến HLV trưởng đều muốn dốc hết sức mình để có chiến thắng. Trận đấu này không chỉ là kết quả chiến thắng mà hy vọng 2 đội sẽ đá một trận đẹp mắt cho khán giả và tất cả những người quan tâm trận đấu này”.
Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Cả TP.HCM và Hà Nội đều buộc phải thắng. Đây là trận then chốt của cả hai đội vì số điểm của cả hai vẫn chưa có gì chắc chắn, hễ ai có 3 điểm thì chặng đường sắp tới sẽ rất tốt. Ai muốn lọt vào top 8 và thu hẹp khoảng cách với Sài Gòn đều phải có 3 điểm. Tại trận Siêu cúp hồi đầu năm, Hà Nội có đầy đủ lực lượng với Duy Mạnh, Pape Omar…; còn thời điểm này chúng tôi không có. Đầu mùa giải, TP.HCM có nhiều cầu thủ mới chưa bắt nhịp được nhưng vào lúc này họ đã hòa nhập rất tốt vào lối chơi chung của đội”.
Làm sao để bán vé trực tuyến qua mạng internet và chống vé giả là điều các quầy vé ở V-League, từ TP.HCM, Hà Nội, Nam Định, Pleiku… luôn phải tính đến. Đội tân binh hạng nhất Bà Rịa-Vũng Tàu đã đưa ra gợi ý in và soát vé QR Code mã hóa bằng máy tính hoàn toàn tự động, tránh được cảnh nhân viên sân tuồn người thân vào và chống được vé giả. Nhờ công nghệ này, Bà Rịa-Vũng Tàu dễ dàng bán vé trực tuyến công bằng, nhanh chóng. CĐV ở huyện xa hay ngoại tỉnh rất dễ dàng mua vé qua mạng chỉ với một cú nhấp chuột.
Nhưng Bà Rịa-Vũng Tàu có lợi thế được giao sân Bà Rịa để có thể mạnh tay cải tạo, nâng cấp giống HAGL và sân Pleiku. Còn sân Thống Nhất lại đang được TP.HCM và Sài Gòn thuê chung, nếu đầu tư sẽ cần sự thống nhất của hai phía và Ban Quản lý sân Thống Nhất. Đó cũng là cái khó của một số địa phương khác, như sân Hàng Đẫy có Hà Nội và Viettel dùng chung. Tuy nhiên, nếu thực sự muốn thì tin rằng những khoảng cách này sẽ được san bằng, để tìm ra phương án tối ưu cho cả người bán, người mua và công tác soát vé vào sân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.