Sri Lanka trao quyền khẩn cấp cho quân đội, cảnh sát

Khánh An
Khánh An
11/05/2022 07:32 GMT+7

Reuters ngày 10.5 đưa tin Sri Lanka trao quyền khẩn cấp cho quân đội và cảnh sát, sau khi biểu tình dẫn đến bạo lực một ngày trước đó.

Chính phủ cho phép quân đội, cảnh sát có thể bắt giữ người và thẩm vấn mà không cần lệnh bắt. Quốc gia Nam Á này đang đối diện khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất lịch sử.

Tình hình Sri Lanka đang rất bất ổn

CNN

Vào ngày 9.5, biểu tình dẫn đến bạo lực khiến 7 người thiệt mạng cùng hơn 200 người bị thương và khiến thủ tướng đệ đơn từ chức. Hàng ngàn người biểu tình bất chấp lệnh giới nghiêm đã tấn công các quan chức và đốt phá nhà, cửa hiệu, còn những người ủng hộ thủ tướng đụng độ với họ.

Phát ngôn viên cảnh sát Sri Lanka Nihal Thalduwa cho biết dù có thông tin về bất ổn, tình hình đã lắng dịu vào ngày 10.5. Trong diễn biến liên quan, Cao ủy nhân quyền LHQ Michelle Bachelet lên án bạo lực leo thang tại Sri Lanka và kêu gọi cơ quan chức năng điều tra độc lập, tường tận và minh bạch về các vụ tấn công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.