'Sự cố' ở Cuba gây 'tổn thương não' cho nhà ngoại giao Mỹ, Canada

24/08/2017 09:15 GMT+7

Một bác sĩ đánh giá tình trạng sức khỏe của những nhà ngoại giao Mỹ và Canada làm việc ở Cuba vừa chẩn đoán họ bị tổn thương não nhẹ và tổn hại hệ thần kinh trung ương, theo kênh CBS News ngày 23.8.

Những nhà ngoại giao nói trên từng than phiền có những triệu chứng như mất thính lực, buồn nôn và đau đầu từ cuối năm 2016, theo CBS News.
Giới chức đang điều tra liệu có phải những nhà ngoại giao là mục tiêu của cuộc tấn công sử dụng một dạng thiết bị âm thanh tối tân, hoạt động ngoài dải tần có thể nghe được ở người, nhắm vào dinh thự của họ hay không, theo CBS News dẫn một số nguồn thạo tin cho hay. Giới điều tra nghi ngờ rằng loại thiết bị này đã được cài đặt ngầm bên trong hoặc ngoài dinh thự của ngoại giao đoàn ở Havana.
Khi được hỏi về thông tin mới từ CBS News, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay bộ này không có “câu trả lời dứt khoát” về nguyên nhân của sự cố”, nhưng khẳng định cuộc điều tra đang được tiến hành, theo Reuters
Tương tự, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Canada Brianne Maxwell cho Reuters hay nước này cũng đang tìm hiểu nguyên nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.