81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2026)

'Sứ giả an ninh' và những chuyến thăm lịch sử

Không chỉ trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Công an nhân dân còn thực hiện nhiệm vụ cảnh vệ, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế; qua đó góp phần quan trọng vào việc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Không chấp nhận sai sót hay bất kỳ sự "an toàn tương đối" nào, lực lượng cảnh vệ VN luôn coi "tuyệt đối an toàn" là mệnh lệnh tối thượng, bảo vệ trọn vẹn những chuyến thăm lịch sử của các nguyên thủ thế giới.

Tạo niềm tin từ sự chuyên nghiệp

Nếu như Đội bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng thuộc Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) gánh vác trách nhiệm bảo vệ không gian tổng thể đại lễ, thì Đội bảo vệ khách quốc tế của đơn vị lại mang sứ mệnh đặc biệt khi trực tiếp đồng hành, tạo thành "vòng bảo vệ trong cùng" an toàn tuyệt đối cho các nguyên thủ, chính khách quốc tế và các đoàn đại biểu cấp cao khi đến thăm, làm việc tại VN.

Trong bối cảnh VN đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, các chuyến thăm cấp nhà nước của lãnh đạo các siêu cường như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... ngày càng gia tăng về tần suất và quy mô. Do đó, công tác cảnh vệ không có khái niệm "an toàn tương đối", không có "cơ hội" sai sót mà chỉ có mục tiêu duy nhất "tuyệt đối an toàn".

'Sứ giả an ninh' và những chuyến thăm lịch sử- Ảnh 1.

Thượng tá Hoàng Văn Tú vinh dự 5 lần được bảo vệ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong các chuyến thăm và làm việc tại VN

ẢNH: BỘ TƯ LỆNH CẢNH VỆ

Thượng tá Chu Bá Phượng, Đội trưởng Đội bảo vệ khách quốc tế, cho hay công tác bảo vệ cho một chuyến thăm cấp nhà nước của nguyên thủ quốc gia nước ngoài thường được triển khai trước đó nhiều ngày. Thói quen, lịch trình di chuyển, thành phần đoàn đi cùng đối tượng cảnh vệ… đều được đơn vị phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cập nhật kịp thời.

Đối với các cường quốc như Mỹ, Nga, Trung Quốc hay Triều Tiên, thường bố trí lực lượng an ninh cùng lượng lớn trang thiết bị sang trước để khảo sát kỹ từng tuyến đường, khách sạn, nhà hàng, điểm tham quan. Có nước đưa ra yêu cầu rất cao về khí tài, phương tiện, vũ khí mang theo cũng như quy trình bảo vệ riêng. Tuy nhiên, công tác bảo vệ phải được triển khai dựa trên tinh thần hợp tác tôn trọng lẫn nhau và kiên định với nguyên tắc an ninh của VN.

"Chúng tôi thẳng thắn và tự tin khẳng định với lực lượng an ninh các nước rằng lực lượng an ninh VN hoàn toàn có đầy đủ bản lĩnh, kinh nghiệm và năng lực nghiệp vụ để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nguyên thủ của các bạn trong suốt thời gian lưu trú tại VN. Sự kiên định, chuyên nghiệp ấy đã tạo dựng niềm tin vững chắc đối với bạn bè quốc tế", thượng tá Phượng chia sẻ.

'Sứ giả an ninh' và những chuyến thăm lịch sử- Ảnh 2.

Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế là một đơn vị mũi nhọn của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

5 lần trực tiếp tham gia công tác bảo vệ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong các chuyến thăm VN, thượng tá Hoàng Văn Tú, Đội bảo vệ khách quốc tế, đã tạo được sự ấn tượng, niềm tin từ kinh nghiệm, bản lĩnh của mình.

Thượng tá Tú chia sẻ, lực lượng an ninh Trung Quốc rất tin tưởng vào phương án tổ chức và phong cách làm việc khoa học, chặt chẽ của lực lượng cảnh vệ VN. Lần thứ 2 sang thăm, khi thấy anh, nhiều người trong đoàn an ninh Trung Quốc đã ồ lên, mỉm cười như gặp lại người bạn cũ.

'Sứ giả an ninh' và những chuyến thăm lịch sử- Ảnh 3.

Thượng tá Hoàng Văn Tú vinh dự 5 lần được bảo vệ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong các chuyến thăm và làm việc tại VN

ẢNH: BỘ TƯ LỆNH CẢNH VỆ

'Sứ giả an ninh' và những chuyến thăm lịch sử- Ảnh 4.

Các sĩ quan bảo vệ tiếp cận làm nhiệm vụ bảo vệ trong một sự kiện

ẢNH: BỘ TƯ LỆNH CẢNH VỆ

Trong chuyến thăm chính thức VN cuối năm 2023, phía an ninh nước bạn còn chủ động đề xuất với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phân công thượng tá Tú tiếp tục đảm nhiệm vị trí sĩ quan tiếp cận trực tiếp bảo vệ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Kết thúc chuyến thăm, tại sân bay Nội Bài, trước khi lên chuyên cơ về nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình còn nói với thượng tá Tú: "Lần sau tôi sang, đồng chí tiếp tục bảo vệ tôi nhé".

'Sứ giả an ninh' và những chuyến thăm lịch sử- Ảnh 5.

Trung tá Đặng Hồng Nhung kể về kỷ niệm ấm áp với phu nhân Tổng thống Hàn Quốc

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

"Sự tôn trọng và tin tưởng từ đồng nghiệp quốc tế chính là phần thưởng tinh thần vô giá đối với người sĩ quan cảnh vệ", thượng tá Tú nói.

Dấu ấn của những "bông hồng thép"

Bên cạnh những nam sĩ quan rắn rỏi, tinh nhuệ, sự xuất hiện của các nữ sĩ quan tiếp cận của Đội bảo vệ khách quốc tế đã tạo nên dấu ấn rất đặc biệt trong công tác đối ngoại cảnh vệ. Họ là những "bông hồng thép" sở hữu võ thuật, kỹ năng sử dụng vũ khí điêu luyện nhưng luôn mang trong mình sự dịu dàng, tinh tế và nét đẹp văn hóa của người phụ nữ VN.

'Sứ giả an ninh' và những chuyến thăm lịch sử- Ảnh 6.

Thượng tá Chu Bá Phượng chia sẻ về đặc thù công việc

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Đại úy Nguyễn Thu Hương (cán bộ Đội bảo vệ khách quốc tế) chia sẻ, để có được phong thái tự tin, bản lĩnh ứng xử linh hoạt cùng khả năng làm chủ mọi tình huống, các nữ sĩ quan cảnh vệ phải trải qua chương trình huấn luyện khắc nghiệt không kém các nam đồng nghiệp.

"Một năm huấn luyện chuyên ngành tiếp cận là thử thách đỉnh cao. Chúng tôi phải tập luyện khắt khe các môn thể lực, võ thuật chiến đấu, kỹ năng bắn súng ứng dụng, kỹ thuật đặc công, lái xe an toàn, ngoại ngữ và các quy chuẩn nghi lễ ngoại giao quốc tế. Những vết thâm tím trên cơ thể, chấn thương khớp, sút cân sau các kỳ huấn luyện dã ngoại là chuyện diễn ra thường xuyên. Nhưng vượt lên tất cả, chúng tôi theo đuổi đam mê bằng bản lĩnh thép và sự thấu hiểu, hậu thuẫn vững chắc từ gia đình", đại úy Hương bộc bạch.

Đại úy Hương nhớ nhất chuyến thăm chính thức VN của nữ Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra vào năm 2025, bởi đây là lần đầu tiên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ triển khai đội hình sĩ quan bảo vệ tiếp cận đều là nữ.

Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra là một lãnh đạo trẻ, năng động và hiện đại. Đi cùng bà là đội ngũ hình ảnh, truyền thông tác nghiệp liên tục. Do đó, giữa các thành viên trong đội hình nữ sĩ quan bảo vệ phải có sự phối hợp rất ăn ý, vừa đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ, vừa không làm ảnh hưởng đến hoạt động di chuyển...

Trung tá Đặng Hồng Nhung lại nhớ về kỷ niệm ấm áp với phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong chuyến thăm VN hồi tháng 4.2026. Chị kể, trong chương trình giao lưu văn hóa, khi khoác lên mình chiếc áo dài VN truyền thống màu hồng dịu dàng do phu nhân Ngô Phương Ly trao tặng, phu nhân Tổng thống Hàn Quốc đã vui vẻ quay sang hỏi trung tá Nhung xem bà mặc như thế đã đúng cách chưa, đi đứng như thế nào cho mềm mại, tự nhiên nhất.

Chị nhẹ nhàng chia sẻ với bà về những nét tương đồng tinh tế giữa áo dài VN và bộ trang phục Hanbok của Hàn Quốc...

Luôn sẵn sàng cho mọi tình huống

Thượng tá Chu Bá Phượng cho hay, VN là một đất nước an toàn và thân thiện, do vậy các năm gần đây nhiều đoàn cấp cao của các nước sang đều muốn được đi tham quan, đi dạo hay thưởng thức những món ăn của VN. Những hoạt động này phần lớn là ngẫu hứng, phát sinh đột xuất. Tuy nhiên, công tác cảnh vệ vẫn phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Thượng tá Phượng ví dụ, khi nhận thông báo nguyên thủ muốn thưởng thức ẩm thực VN, uống cà phê hay dạo hồ Gươm thì sĩ quan tiếp cận đi cùng đoàn phải nhanh chóng báo cáo chỉ huy cấp trên để xin ý kiến, đồng thời kích hoạt phương án phản ứng nhanh. Chỉ trong thời gian rất ngắn, các lực lượng liên quan như: lực lượng công an cơ sở, lực lượng rà phá bom mìn, kiểm nghiệm thực phẩm và các tổ bảo vệ tăng cường được điều động thần tốc đến địa điểm.

'Sứ giả an ninh' và những chuyến thăm lịch sử- Ảnh 7.

Đại úy Nguyễn Thu Hương chia sẻ những kỷ niệm khi làm nhiệm vụ

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Đại úy Nguyễn Thu Hương nhớ lại lần bảo vệ Toàn quyền Úc Sam Mostyn thăm cấp nhà nước tháng 9.2025. Trong chuyến thăm, bà Sam Mostyn ngỏ ý muốn đi bộ trải nghiệm không khí quanh hồ Gươm vào buổi sáng, muốn dạo tự nhiên như một du khách bình thường giữa dòng người đông đúc.

'Sứ giả an ninh' và những chuyến thăm lịch sử- Ảnh 8.

Chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra vào năm 2025, cũng là lần đầu tiên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ triển khai đội hình sĩ quan bảo vệ tiếp cận đều là cán bộ nữ

ẢNH: NHẬT BẮC

"Đội hình tiếp cận chúng tôi đi ngay phía sau, vừa phải giữ nét mặt tươi cười thân thiện, vừa căng mắt theo dõi từng cử chỉ, hành động của những người xung quanh, sẵn sàng can thiệp nếu có nguy cơ mất an toàn, nhưng vẫn đảm bảo không gian mở để nguyên thủ thoải mái tương tác với người dân thủ đô", đại úy Hương kể. (còn tiếp)

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.