Sự kiện văn hóa tuần qua: Phố đi bộ Nguyễn Huệ bừng sáng những khúc ca mừng tết Độc lập

04/09/2022 07:00 GMT+7

Tết Độc lập - Bừng sáng khát vọng dân tộc là chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt nhân kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và 77 năm ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền, đã diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM vào tối 2.9.

Chương trình Tết Độc lập - Bừng sáng khát vọng dân tộc do Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức, Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố thực hiện, với đội ngũ đạo diễn và biên kịch tên tuổi: Dương Thảo - Tấn Lộc, Phan Huyền Thư - TS. Phạm Ngọc Hiền.

Trong ngày tết Độc lập thật đặc biệt, khi mọi sinh hoạt của đời sống đã trở lại bình thường sau 2 năm đại dịch, phố đi bộ Nguyễn Huệ lại rộn ràng, thoáng đãng chào đón hàng ngàn người dân thành phố và du khách đến với đêm nghệ thuật được dàn dựng công phu và hoành tráng này.

Một số tiết mục đặc sắc trong phần 1

Q.THẮNG

Nếu trong phần 1: Tết Độc lập - Ký ức và niềm tin sáng ngời, khán giả được thưởng thức câu chuyện lịch sử đong đầy cảm xúc được chuyển tải với kịch bản giàu chất văn học và được thể hiện với sự kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật thì đến phần 2 - chương trình biểu diễn phục vụ khán giả nhân ngày tết Độc lập, không khí trẻ trung sôi nổi với phần biểu diễn lẫn những set nhạc cực cháy của các ca sĩ đang được yêu thích: Đan Trường, Hiền Thục, Vicky Nhung, DJ - nhà sản xuất âm nhạc Hoaprox, nhạc trưởng Trần Nhật Minh và dàn nhạc SPO...

Đồi A Bia đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2022), tối 1.9, tại Quảng trưởng Trung tâm sinh hoạt văn hóa các dân tộc H.A Lưới đã diễn ra lễ công bố Quyết định Bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia “Địa điểm chiến thắng đồi A Bia” (xã Hồng Bắc, H.A Lưới).

UBND H.A Lưới đã tổ chức lễ công bố Quyết định Bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia “Địa điểm chiến thắng đồi A Bia"

PHAN NGỌC MINH

Địa điểm lịch sử này từng ghi dấu sự kiện, là cột mốc lịch sử quan trọng của dân tộc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Cách đây hơn 53 năm, tại Đồi A Bia đã diễn ra một cuộc đụng độ lịch sử giữa quân đội Mỹ và quân dân ta. Trực tiếp chiến đấu là Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 và quân dân A Lưới, trận đấu đã làm nên lịch sử.

Đây là một trong những “trận đánh ác liệt nhất, khủng khiếp nhất và kinh hoàng nhất". Ngọn đồi này sau trận đánh đã được lính Mỹ gọi là "Đồi Thịt Băm" - "Hamburger Hill", như một cách thể hiện độ khốc liệt và thương vong cao của lính Mỹ trong trận chiến.

Chiến thắng của quân dân ta đã làm “rung chuyển” Nhà Trắng và Lầu Năm Góc, xôn xao dư luận Mỹ, chia rẽ nội bộ và giới truyền thông Mỹ. Điều này đã góp phần tạo ra một bước ngoặt mới cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Di tích này đã là dấu ấn của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trí thông minh và lòng quả cảm, chịu đựng mọi gian khổ, hy sinh và lòng kiên cường không bao giờ khuất phục trước mưa bom bão đạn của bộ đội và nhân dân ta.

Với những giá trị lịch sử quan trọng đó, tháng 3.12.2021 đồi A Bia đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thaoDu lịch xếp hạng Di tích Quốc gia.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh bị Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam kỷ luật cảnh cáo

Theo Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, hội đồng kỷ luật của đơn vị này đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật là cảnh cáo với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vì “vi phạm quy định, nội quy, quy chế làm việc”.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh

t.l

Theo ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, giảng viên của Khoa Âm nhạc truyền thống, đã tự ý ra nước ngoài từ ngày 17.6.2022 đến 6.8.2022 mà không xin phép và để phát sinh sự việc gây xôn xao dư luận.

Ngày 15.8, giảng viên Hồ Hoài Anh đã viết bản tường trình gửi Ban giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Ban chủ nhiệm khoa Âm nhạc truyền thống.

Ngày 16.8, giảng viên Hồ Hoài Anh đã trình diện với Ban giám đốc Học viện về việc đi nước ngoài không báo cáo, không xin phép tổ chức theo luật Viên chức.

Sau khi xem xét các quy định của luật Viên chức và quá trình công tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, hội đồng kỷ luật quyết định kỷ luật nhạc sĩ này với hình thức cảnh cáo vì “vi phạm quy định, nội quy, quy chế làm việc”.

Theo ông Lê Anh Tuấn, Hồ Hoài Anh là người nổi tiếng, trong cơ quan, nhạc sĩ này là một viên chức, giảng viên và phải chấp hành các quy định về quản lý cán bộ.

Phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23.11.1922 - 23.11.2022), Bộ TT-TT phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long sẽ phát hành bộ tem bưu chính đặc biệt.

Rất đông cơ quan báo chí tham dự họp mặt tại Tỉnh ủy Vĩnh Long

NAM LONG

Chiều 29.8 Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức họp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 77 năm Cách Mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và thông tin về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Tại buổi họp mặt, ông Phan Văn Giàu, Giám đốc Sở VH-TT-DL Vĩnh Long, thông tin về các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Trong đó, đáng chú ý là lễ phát hành bộ tem bưu chính đặc biệt kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Hiện tại, Vụ bưu chính (Bộ TT-TT) và Tổng công ty Bưu chính Việt Nam đang định hướng thiết kế, đội ngũ họa sĩ đang cật lực thiết kế mẫu phác thảo bộ tem bưu chính trên. Dự kiến sẽ tổ chức phát hành vào ngày 23.11 tại Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt (tọa lạc tại TT.Vũng Liêm, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long).

Đà Nẵng khai trương đường bích họa làng biển

Ngày 29.8, UBND Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) khai trương đường bích họa tại kiệt số 4 đường Võ Nguyên Giáp (gần khu vực lăng Ông P.Mân Thái).

Với khoảng 30 bức tranh lớn nhỏ được vẽ lên tường nhà người dân, đường bích họa Mân Thái thể hiện những nội dung liên quan đến đời sống của cư dân làng biển truyền thống như cảnh ngư dân cùng nhau kéo lưới, đánh bắt hải sản, cảnh thợ làm thuyền…, cùng với những bức tranh về các loài hải sản (đàn cá nục nhỏ, bạch tuộc, cá chuồn bay…).

Một bức bích họa tại đường tranh P.Mân Thái, TP.Đà Nẵng

HOÀNG SƠN

Ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND Q.Sơn Trà, cho biết đường bích họa nhằm quảng bá và phát huy những giá trị văn hóa vùng biển gắn với xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, đồng thời xác nhận một điểm đến du lịch trên địa bàn quận. Phòng VH-TT quận được giao tham mưu nội dung đăng ký đường bích họa P.Mân Thái là điểm đến du lịch; nghiên cứu làm tập gấp giới thiệu để gửi tại sân bay, các khách sạn nhằm giới thiệu cho du khách biết thêm một điểm check-in khi đến du lịch tại Đà Nẵng. Chủ tịch UBND Q.Sơn Trà cũng chỉ đạo UBND P.Mân Thái tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường xung quanh khu vực đường bích họa; lắp hệ thống camera giám sát xung quanh khu vực đường tranh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.