'Sư thầy Thích Tâm Phúc' khai gì với công an?

Ngọc Lê
Ngọc Lê
07/12/2023 13:21 GMT+7

Tại cơ quan công an, người tự xưng là "sư thầy Thích Tâm Phúc" đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa nạn nhân chiếm đoạt tài sản bằng việc đặt giấy tờ giả trên mạng.

Ngày 7.12, Công an H.Củ Chi (TP.HCM) cho biết, Nguyễn Minh Phúc (người tự xưng là sư thầy Thích Tâm Phúc, 40 tuổi, thường trú xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi) đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng việc đặt giấy tờ giả trên mạng.

'Sư thầy Thích Tâm Phúc' khai gì với công an? - Ảnh 1.

"Sư thầy Thích Tâm Phúc" bị bắt vì lừa đảo

THANH TUYỀN

Tại cơ quan công an, "sư thầy Thích Tâm Phúc" khai, tháng 10.2022, Phúc có quen biết Lê Văn Vinh (33 tuổi, ngụ H.Củ Chi). Vinh nhờ Phúc làm thủ tục tách 1 thửa đất thành 2 thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng của bà Lê Thị Hồng T. (50 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) thì Phúc đồng ý.

"Tôi có ra giá 70 triệu đồng, Vinh có đưa 70 triệu đồng để làm tách thửa nhưng tôi không có khả năng làm được số giấy tờ này, nên tôi đã lên mạng để làm giấy tờ giả để chiếm đoạt số tiền. Sau đó tôi thấy tôi vi phạm pháp luật, tôi mong nhận sự khoan hồng của pháp luật", người tự xưng sư thầy Thích Tâm Phúc khai tại cơ quan điều tra.

Những lùm xùm liên quan nhà sư giả ‘Thích Tâm Phúc’ trước khi bị bắt

Ban đầu tỏ ra mình là nạn nhân của đối tượng làm giấy tờ giả

Theo Công an H.Củ Chi, ban đầu khi triệu tập ông Phúc lên cơ quan công an làm việc, Phúc tỏ thái độ hợp tác, nhiều lần nói rằng mình bị oan. Phúc khai, mình cũng chỉ là nạn nhân của các đối tượng làm giấy tờ giả và không hề biết số giấy tờ đất là giả.

Quá trình công an điều tra xác minh, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, hồ sơ chặt chẽ, đủ bằng chứng xác định ông Phúc có mối quan hệ với đối tượng làm giả giấy tờ từ trước chứ không phải như người tự xưng"sư thầy Thích Tâm Phúc" khai nhận ở cơ quan công an. Từ đó, ông Phúc mới cúi đầu thừa nhận hành vi lừa đảo của mình.

Xem nhanh 12h ngày 7.12: Chân tướng sư giả ‘Thích Tâm Phúc’ | Trang Nemo xin hoãn thi hành phạt tù

Thời gian qua, ông Phúc được biết đến nhiều trên mạng bởi tự xưng là nhà sư, tự tu ở nhà. Ngoài ra, ông Phúc được nhiều YouTuber quay các đoạn clip mặc áo nhà sư nhưng nói năng thiếu văn hóa gây sốc dư luận, chửi hàng xóm, ăn thịt chó, trứng lộn...

Ông Phúc còn xưng là "trụ trì chùa Hoằng Pháp Trung ương ở Củ Chi" hay gây xôn xao trên mạng với cái tên "thầy chùa ăn thịt chó".

'Sư thầy Thích Tâm Phúc' khai gì với công an? - Ảnh 2.

Tự xưng 'thầy Thích Tâm Phúc'

CHỤP MÀN HÌNH

Ông Phúc từng bị Công an H.Củ Chi xử lý vi phạm hành chính vì phát hiện nơi ông Phúc ở có treo huân chương lao động và các bằng khen, 3 con dấu có hình chùa cổ và tiếng nước ngoài đều là giả.

Công an Q.Gò Vấp từng mời ông Phúc lên trụ sở công an làm việc hồi tháng 7.2023, sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc ông Phúc mặc áo nhà sư vào một quán nhậu để dự sinh nhật đệ tử.

Hiện Công an H.Củ Chi đang điều tra mở rộng vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do người tự xưng "sư thầy Thích Tâm Phúc" thực hiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.