Suốt nhiều năm qua, thanh niên luôn là lực lượng tiên phong, đóng vai trò nòng cốt, từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, thế giới đang trong kỷ nguyên số hóa bùng nổ, với nhiều công nghệ như chuỗi khối (blockchain), trí tuệ nhân tạo (AI)… tạo ra thay đổi sâu sắc đến nhân loại.
Thậm chí, sự phát triển nhanh chóng của AI còn dẫn đến lo ngại về khả năng nhiều công việc của con người sẽ bị AI thay thế. Trong khi rủi ro này chưa thực sự rõ ràng, giới phân tích chỉ ra một hiện thực rõ ràng khác: những người không biết ứng dụng AI trong công việc thì rất dễ bị thay thế.
Nhìn lại hơn 20 năm trước, sự phát triển của công nghệ thông tin, rồi đến internet đã khiến cho những người không thành thạo sử dụng máy vi tính hay các ứng dụng đã trở nên yếu thế trong công việc. Giờ đây, xu hướng đang diễn ra một lần nữa khiến mọi người phải "nâng cấp" bản thân lên một tầm mức mới.
Giữa xu thế như vậy, lực lượng nòng cốt cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, thanh niên VN chẳng những cần tăng cường học hỏi thêm kiến thức, trau dồi và phát triển năng lực cần thiết với thời đại, mà còn cần phải tiên phong lĩnh hội, ứng dụng các công nghệ, kiến thức mới. Có như vậy mới đủ năng lực để trở thành lực lượng nòng cốt, tiên phong trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội nước nhà. Thanh niên cũng là lực lượng còn thời gian cống hiến lâu dài cho đất nước, nên yếu tố vừa nêu càng trở nên quan trọng hơn.
Cuối năm 2024, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là cơ sở quan trọng để mở ra nhiều cơ hội mới để giới trẻ có thể thực hiện các dự án khởi nghiệp hay nghiên cứu, phát minh các công nghệ mới mang tính bứt phá nhằm không chỉ phát triển bản thân, mà còn giúp nâng cao năng lực của đất nước. Như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã "đặt hàng": Thanh niên VN phải hành động quyết liệt, mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng bằng những sản phẩm, công trình cụ thể, hiệu quả.
Bên cạnh đó, giữa kỷ nguyên kinh tế tri thức ngày nay, hàm lượng khoa học - công nghệ, số hóa đóng góp giá trị gia tăng ngày càng lớn cho nền kinh tế. Nhưng qua đó, cũng đặt ra một thách thức lớn cho phát triển bền vững của quốc gia là phải tự chủ về công nghệ thì mới có thể tự chủ về chính sách kinh tế, hướng đến tự chủ về chiến lược. Thách thức này không nhỏ nhưng đồng thời cũng là cơ hội để lực lượng tiên phong như thanh niên khẳng định vị thế quốc gia.
Chính vì thế, khi lực lượng thanh niên nâng cao năng lực, không ngừng nỗ lực, hướng đến đột phá thì chắc chắn sẽ tạo đà mạnh mẽ vào sức bật của đất nước.
Bình luận