Sức ép chồng chất lên Tổng thống Biden

13/07/2024 06:05 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục tranh cử tổng thống để đánh bại đối thủ Donald Trump, nhưng những sự cố lỡ lời đang khiến vấn đề sức khỏe của ông trở thành tâm điểm chú ý.

Hôm qua, Tổng thống Biden có cuộc họp báo kết thúc hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington D.C. Cuộc họp báo được xem như bài kiểm tra để nhà lãnh đạo chứng minh năng lực và trấn an đồng minh trong nước cũng như nước ngoài về việc có thể tiếp tục lãnh đạo cường quốc số một thế giới giữa những lo ngại về sức khỏe.

Nỗ lực bước qua khủng hoảng

"Tôi là người đủ phẩm chất nhất để tranh cử tổng thống. Tôi đã đánh bại ông ta một lần và tôi sẽ lại đánh bại ông ta", Tổng thống Biden nói về đối thủ Trump tại cuộc họp báo, nhấn mạnh ông tham gia đường đua không nhằm bảo vệ di sản cá nhân mà chỉ để hoàn tất công việc mà ông đã bắt đầu, theo tờ The Guardian.

Ông Biden chịu thêm áp lực phải từ bỏ đường đua tái tranh cử

Trong cuộc họp báo, nhà lãnh đạo 82 tuổi được đánh giá đã thể hiện kinh nghiệm của một chính trị gia kỳ cựu khi tỏ ra lưu loát về chính sách đối ngoại. Ông cảnh báo các đồng minh rằng ông Trump không hề cam kết gì đối với việc phòng vệ tập thể của NATO và cho hay nhiều lãnh đạo châu Âu đã ủng hộ ông giành chiến thắng bởi "sẽ là thảm họa" nếu đối thủ đảng Cộng hòa có thêm một nhiệm kỳ.

Sức ép chồng chất lên Tổng thống Biden- Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden tại cuộc họp báo ngày 11.7

Ảnh: AFP

Về Ukraine, ông nhắc nhở những người nói NATO đã hết thời rằng chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine là "gáo nước lạnh" đánh thức một trong những nỗi sợ lớn nhất tại châu Âu. Về Trung Quốc, ông Biden cho biết đã liên lạc trực tiếp với Chủ tịch nước Tập Cận Bình để cảnh báo không nên hỗ trợ Nga trong xung đột Ukraine, trong khi nói không có lý do gì để đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào lúc này.

Về xung đột Hamas - Israel, Tổng thống Biden cho rằng chiến sự nên chấm dứt ngay, đồng thời cảnh báo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không nên lặp lại sai lầm của Mỹ sau vụ khủng bố ngày 11.9.2001. "Không cần chiếm đóng bất cứ đâu cả. Hãy truy lùng kẻ đã gây ra việc đó (vụ tấn công)", ông Biden gợi ý.

Thêm đồng minh rời bỏ

Trong cuộc họp báo kéo dài gần một giờ, dù đã thể hiện sự rành mạch về các chính sách nhưng ông Biden cũng bị phát hiện nói nhầm vài lần, gồm một lần gọi Phó tổng thống Kamala Harris là "Phó tổng thống Trump" và một lần dùng từ "tổng tư lệnh" - chức vụ mà ông nắm giữ - thay cho Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ. Trong một buổi lễ với các nhà lãnh đạo ngay trước đó, ông giới thiệu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bằng từ "Tổng thống Putin".

Đảng Dân chủ có thể thay thế ông Biden bằng ứng cử viên khác?

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, đã có thêm nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ công khai kêu gọi Tổng thống Biden rút khỏi cuộc tranh cử sau phần họp báo hôm qua.

Theo tổng hợp của báo The Washington Post, ít nhất 20 nhà lập pháp đã kêu gọi ông Biden rời đường đua. Một nghị sĩ giấu tên nói với CNN rằng ông Biden đã thể hiện mạnh mẽ trong cuộc họp báo nhưng "việc đó không giải quyết các vấn đề dài hạn hơn và giành chiến thắng".

Theo CNN, đảng Dân chủ đã nhờ cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng có thể khiến đảng phải thay ứng viên chỉ một tháng trước đại hội và chưa đầy 4 tháng trước ngày bầu cử. Hai vị cựu lãnh đạo đã bàn bạc riêng và bày tỏ lo ngại về khả năng thắng cử của ông Biden.

Trong khi đó, ABC News dẫn nguồn thạo tin tiết lộ chiến dịch của ông Biden đang âm thầm khảo sát khả năng thắng cử của bà Harris nếu bà được chọn làm đại diện đảng Dân chủ để đấu với ông Trump vào tháng 11. Reuters loan tin một số cố vấn lâu năm đang cân nhắc thuyết phục ông Biden rút lui trong khi một số nhân viên trong chiến dịch đánh giá vị tổng thống không có cơ hội giành chiến thắng.

Ukraine kêu gọi NATO dỡ bỏ hạn chế

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm qua kêu gọi NATO dỡ bỏ mọi giới hạn đối với Ukraine trong việc sử dụng vũ khí do liên minh cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga, theo Reuters. Tuy nhiên, hiện có sự khác biệt giữa những thành viên NATO về vấn đề này. Tổng thống Biden cho biết quân đội và tình báo Mỹ ra quyết định mỗi ngày liên quan tầm bắn của vũ khí mà Washington cung cấp cho Kyiv sử dụng. Ông cũng nhấn mạnh không cho phép Ukraine dùng tên lửa Mỹ để tấn công Moscow hay Điện Kremlin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.