100% bệnh viện tại TP.HCM đã thực hiện khai báo y tế điện tử

Duy Tính
Duy Tính
04/03/2021 04:08 GMT+7

Ngày 3.3, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có 130 bệnh viện công lập và tư nhân trên địa bàn TP.HCM triển khai khai báo y tế điện tử bằng phần mềm thống nhất của Sở Y tế (đạt 100%).

Trong 1 tháng qua, đã có 2,3 triệu lượt bệnh nhân đến các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM thực hiện khai báo y tế điện tử. Trong đó 42.267 lượt có triệu chứng viêm hô hấp cấp (1,8%) và 2.847 lượt khai báo có liên quan yếu tố dịch tễ (0,12%). Qua sàng lọc, xét nghiệm, chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm Covid-19.
Theo kế hoạch, dự kiến đến 15.3 Sở Y tế sẽ triển khai đến tất cả các phòng khám đa khoa và trạm y tế thực hiện việc khai báo y tế điện tử.

Giới trẻ Sài Gòn xếp hàng mua vé trong ngày đầu rạp chiếu phim mở lại

Ngày 3.3, theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), từ 0 giờ ngày 3.3, tỉnh Hải Dương kết thúc giãn cách xã hội. Do đó, người từ Hải Dương tới TP.HCM sẽ không còn bị cách ly tập trung (kể cả một số khu vực ở Hải Phòng, Quảng Ninh) nhưng cách ly tại nhà 14 ngày, theo dõi sức khỏe.
Ngoài ra, người từ một số khu vực có dịch rời Hải Phòng trong 14 ngày đến TP.HCM sẽ bị cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.
Theo HCDC, đã 20 ngày TP.HCM không phát hiện trường hợp lây nhiễm mới trong cộng đồng. Hiện TP.HCM đã lấy mẫu 19.210 người đến từ các tỉnh có dịch, các khu công cộng… trong đó 16.778 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, 2.432 mẫu đang chờ kết quả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.