Cứu sống một bệnh nhân nguy kịch do đa chấn thương

05/09/2014 15:57 GMT+7

(TNO) Ngày 5.9, bác sĩ Trần Văn n, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) cho biết bệnh viện này vừa cứu sống một bệnh nhân có nguy cơ tử vong do đa chấn thương.

(TNO) Ngày 5.9, bác sĩ Trần Văn n, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) cho biết bệnh viện này vừa cứu sống một bệnh nhân có nguy cơ tử vong do đa chấn thương.


Bệnh nhân Võ Thị Nhiệm

Đó là bà Võ Thị Nhiệm (42 tuổi), xã Hòa Lộc, H.Mỏ Cày Bắc (Bến Tre).

Bà Nhiệm bị tai nạn giao thông, nhập viện lúc 19 giờ ngày 3.9, trong tình trạng mê man, sốc nặng, huyết áp bằng 0, mạch bằng 0.

Chẩn đoán bệnh nhân bị sốc do đa chấn thương trong đó có gãy hở phức tạp xương cẳng tay trái, gãy kín xương đùi trái, chấn thương bụng kín, các bác sĩ đã áp dụng các biện pháp hồi sức chống sốc tích cực cho bệnh nhân trong suốt đêm 3.9.

Tiếp đó, sáng 4.9, qua ca mổ kéo dài hơn 4 giờ, gồm mổ cấp cứu bụng kết hợp mổ chấn thương chỉnh hình, các bác sĩ đã xử lý thành công 5 cơ quan bị vỡ trong bụng bệnh nhân gồm dạ dày, gan, đuôi tụy, lách và ruột non; khắc phục tình trạng gãy hở xương cẳng tay trái… giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Hiện bệnh nhân đang dần phục hồi sức khỏe, mạch và huyết áp đã bình thường.

Tin, ảnh: Khoa Chiến

>> Đà Nẵng: Cứu sống bệnh nhân ngưng tim
>> Cháy tàu cá, 14 ngư dân được cứu sống
>> Cứu sống bé trai 11 tuổi bị thanh thép đâm xuyên hậu môn
>> Cứu sống thanh niên bị vật nhọn đâm thủng tim
>> Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim
>> Cứu sống bệnh nhân 106 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp
>> Cứu sống bệnh nhân hở van động mạch chủ rất nặng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.