Mất ngủ dễ làm tăng nguy cơ suy tim

08/09/2019 14:30 GMT+7

Những người mắc chứng mất ngủ dễ có nguy cơ bị bệnh mạch vành , suy tim và đột quỵ, theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san Circulation.

Các nhà khoa học thuộc Viện Karolinska (Thụy Điển) áp dụng phương pháp sử dụng các biến thể di truyền có liên quan đến yếu tố nguy cơ tiềm ẩn như mất ngủ để giảm kết quả sai lệch.
Cuộc khảo sát có sự tham gia của khoảng 1,3 triệu người bị hoặc không bị bệnh tim và đột quỵ. Nhóm khoa học gia thấy rằng các biến thể di truyền cho chứng mất ngủ có liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh mạch vành, suy tim và đột quỵ thiếu máu cục bộ cao hơn, đặc biệt ở đột quỵ động mạch.
“Điều quan trọng là xác định lý do cơ bản của chứng mất ngủ và điều trị nó. Ngủ là một hành vi có thể được thay đổi bằng thói quen mới và kiểm soát căng thẳng”, trưởng nhóm nghiên cứu Susanna Larsson nói.
Theo các chuyên gia, nhiều nghiên cứu trước đây cũng từng tìm thấy mối liên quan giữa chứng mất ngủ với nguy cơ tăng phát triển bệnh tim và đột quỵ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.