Tăng tuổi thọ nhờ sống ở tầng cao chung cư

14/09/2016 15:44 GMT+7

Những người sống ở tầng cao chung cư không chỉ có sức khỏe tốt mà còn sống thọ hơn.

Đó là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học Bern, Thụy Sĩ, sau khi tiến hành theo dõi sức khỏe của hơn 1,5 triệu người sống ở các chung cư cao tầng.
Kết quả nghiên cứu cho thấy những người sống từ tầng thứ 8 trở lên giảm 22% nguy cơ tử vong sớm so với những người sống ở tầng dưới, trong đó chết vì bệnh phổi thấp hơn 40%, bệnh tim mạch thấp hơn 35%.

Theo các chuyên gia, những người sống ở tầng thấp bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn giao thông và ô nhiễm không khí.
Trong khi đó, những người sống ở tầng cao có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố, mang lại tâm trạng thoải mái, cuộc sống yên tĩnh, ít bụi và những điều này giúp họ tăng tuổi thọ.

tin liên quan

Ăn lựu giúp sống thọ, ngừa ung thư
Nhiều nghiên nghiên cứu cho thấy ăn trái lựu giúp mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó có tăng cường cơ bắp lão hóa, sống thọ, ngừa ung thư, giúp ích cho sức khỏe tim mạch và ngừa bệnh Alzheimer.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.