Tập thể dục trước khi ăn sáng giúp đốt cháy mỡ thừa nhiều gấp đôi

Ngọc Quý
Ngọc Quý
02/11/2019 10:32 GMT+7

Tập luyện trước khi ăn sáng có thể giúp đốt lượng mỡ thừa nhiều gấp đôi so với bình thường. Phát hiện này cho thấy chỉ cần điều chỉnh thời điểm ăn sáng và tập luyện có thể mang lại những thay đổi đáng kể khi giảm cân .

Giải thích hiện tượng này, các nhà nghiên cứu tin rằng sở dĩ cơ thể đốt cháy mỡ thừa nhiều hơn là do đã không ăn gì suốt một đêm và nồng độ insulin khi mới thức dậy còn thấp.
Do đó, khi chúng ta tập thể dục trước khi ăn sáng, cơ thể sẽ phải đốt nhiều mỡ hơn mới có thể cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể, theo MSN.
Các chuyên gia tại Đại học Bath và Đại học Birmingham (Anh) đã nghiên cứu trên 30 người thừa cân, béo phì. Họ được chia ra 3 nhóm gồm nhóm tập thể dục trước khi ăn sáng, tập thể dục sau khi ăn sáng và nhóm vẫn giữ nguyên lối sống cũ.
Sau 6 tuần, các chuyên gia đã so sánh kết quả của 3 nhóm. Họ phát hiện những người tập thể dục trước rồi mới ăn sáng đã đốt cháy lượng mỡ thừa nhiều gấp đôi so với nhóm tập sau khi ăn sáng.
Kết quả nghiên cứu cho thấy việc thay đổi trình tự giữa việc ăn và tập luyện vào buổi sáng có thể mang lại hiệu quả lớn với sức khỏe tổng thể, tiến sĩ Javier Gonzalez, một trong những tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.
Ngoài ra, nghiên cứu cũng phát hiện những lợi ích khác của việc tập thể dục trước khi ăn sáng. Nó có thể làm tăng độ nhạy insulin, giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn, từ đó làm giảm nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 và tim mạch, các nhà nghiên cứu cho hay.
Cách tập luyện này thực sự rất có lợi vì giúp đốt cháy mỡ thừa nhiều hơn, tăng cường lợi ích sức khỏe mà người tập không cần phải thay đổi cường độ hay tăng thêm thời gian vận động, theo MSN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.