Thông điệp gửi đến mọi người từ những cụ già trăm tuổi khỏi bệnh Covid-19

Thiên Lan
Thiên Lan
29/03/2020 08:47 GMT+7

Cụ ông sống ở Rimini (Ý) đã được xuất viện vào ngày 26.3 sau khi chữa khỏi bệnh Covid-19 như một phép mầu, theo Forbes.

Cụ là một trong những người già nhất đã được cứu sống khỏi virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2), loại virus được cho là cực kỳ nguy hiểm đối với người già.
Theo truyền thông Ý, cụ ông đã nhập viện vào tuần trước sau khi xét nghiệm dương tính với virus Corona chủng mới.
Hôm 26.3, cụ đã được xuất viện về với gia đình sau khi đã được chữa khỏi bệnh, Phó thị trưởng thành phố Rimini, bà Jac Lisi, nói với truyền thông địa phương.
Đây là đại dịch thứ hai mà cụ đã trải qua và sống sót, bà Lisi cho biết. Cụ sinh năm 1919, giữa thời dịch cúm Tây Ban Nha, ước tính đã lây nhiễm cho 500 triệu người, khoảng 1/3 dân số thế giới.

Thông điệp gửi đến mọi người

Sự chiến thắng dịch bệnh của một người ở lứa tuổi bách niên như cụ là một thông điệp gửi đến thế giới:
"Ngay cả một cụ già 101 tuổi còn làm được! Tại sao chúng ta không thể hy vọng?”.
Sự chiến thắng dịch bệnh của cụ ông rất đáng chú ý, đặc biệt là khi tỷ lệ tử vong ở những người Ý lớn tuổi là rất cao.
Theo báo cáo từ Viện Y tế Quốc gia Ý, gần 86% trường hợp tử vong ở nước này là bệnh nhân trên 70 tuổi.
Sự phân bố tuổi của dân số Ý có thể là một yếu tố mà đất nước này có dân số già thứ hai trên toàn cầu, với 23% người Ý ở độ tuổi trên 65.
Cụ ông đã gia nhập hàng ngũ những người trăm tuổi chiến thắng virus Corona, gồm cụ bà Zhang Guangfen, 103 tuổi, sống ở Vũ Hán (Trung Quốc), tâm điểm xuất phát của đại dịch.
Cụ bà Guangfen được đưa vào bệnh viện vào đầu tháng 3 và được xuất viện một tuần sau đó.
Hôm 26.3, Hàn Quốc cũng đã chứng kiến người lớn tuổi nhất nước này sống sót xuất viện sau khi đã khỏi bệnh hoàn toàn. Đó là một cụ bà 97 tuổi, đến từ Cheongdo, một thành phố không xa Daegu, nơi đã chứng kiến sự bùng phát dịch nặng nhất ở Hàn Quốc, theo Forbes.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.