Sút hỏng phạt đền tuyển Thái Lan sẽ trả giá ở lượt về trước tuyển Việt Nam?

Giang Lao
Giang Lao
24/12/2021 09:59 GMT+7

Báo chí khu vực như tờ New Straits Times của Malaysia nhận định, tuyển Thái Lan đã có cơ hội kết liễu mọi hy vọng của tuyển Việt Nam ở ngay trận bán kết lượt đi, nếu không bỏ lỡ quả phạt đền cuối trận.

Theo tờ New Straits Times, với tỷ số thắng 2-0 của tuyển Thái Lan trước tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 tối 23.12 dù là một cách biệt hoàn hảo, nhưng rõ ràng “Voi chiến” cũng đã trao một tia hy vọng cho đối thủ sau khi Chanathip Songkrasin không thể hoàn tất cú hat-trick do bị thủ môn Trần Nguyên Mạnh cản phá thành công quả phạt đền phút 84.

Thủ môn Trần Nguyên Mạnh (23) đã xuất sắc cản phá quả phạt đền của Chanathip Songkrasin mang lại hy vọng cho tuyển Việt Nam

The Straits Times

Cũng trên tờ New Straits Times đánh giá cuộc đối đầu giữa tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam trên sân Quốc gia Singapore diễn ra hết sức thú vị, với đủ mọi gia vị kịch tính và xứng đáng là một cuộc đại chiến giữa 2 đội mạnh nhất Đông Nam Á hiện nay.

Một chút sự sai sót đầy không may ở đầu trận của Hồng Duy do bị trượt chân đã giúp Chanathip Songkrasin mở tỷ số cho tuyển Thái Lan khá may mắn, nhưng bàn nâng tỷ số cũng do ngôi sao này ghi ở phút 23 sau pha phối hợp bật tường đẹp mắt cùng Teerasil Dangda và Sarach Yooyen thì hết sức đẳng cấp, tờ New Straits Times mô tả.

Tuy nhiên, tờ nhật báo của Malaysia cũng đánh giá đẳng cấp và kinh nghiệm của tuyển Việt Nam được củng cố lại ngay sau đó, khi họ dần vượt qua cú sốc với 2 bàn thua sớm, trong đó có 1 bàn ngoài dự tính do cú trượt chân của Hồng Duy.

Tuyển Việt Nam bắt đầu tìm lại nhịp độ quen thuộc từ cú sút phạt tuyệt đẹp nhưng lại trúng xà ngang của Quang Hải. Bên cạnh đó, những thay đổi về nhân sự và chiến thuật của HLV Park Hang-seo trong hiệp 2 đã giúp “Những chiến binh sao vàng” chơi tốt hơn. Đáng tiếc là trong một ngày mà mọi may mắn đều không song hành, tờ New Straits Times nhận định, tuyển Việt Nam không thể có bàn thắng rút ngắn tỷ số như một lần nữa Quang Hải lại sút trúng xà ngang ở giữa hiệp 2 khi thủ môn Chatchai Budprom đã bó tay.

Mặc dù vậy, theo tờ New Straits Times thì vẫn còn một chút may mắn đứng về phía tuyển Việt Nam sau khi thủ môn Trần Nguyên Mạnh tỉnh táo cản phá được quả phạt đền của Chanathip Songkrasin.

Khi ở thế không còn gì để mất, vũ khí tinh thần sẽ giúp tuyển Việt Nam có thể gây sốc Thái Lan ở lượt về

afp

Đây là cú cản phá mang lại tia hy vọng cho tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt về vào ngày 26.12, tờ báo Malaysia đánh giá và cũng cho rằng, vì với cách biệt thua 2 bàn và trong khả năng của mình, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sau khi đã bị đối thủ đánh vào lòng tự trọng sẽ hoàn toàn có đủ khả năng quật khởi lật ngược thế cờ trước tuyển Thái Lan.

Ngoài ra, không riêng tờ New Straits Times, kênh ESPN khu vực châu Á và tờ The Straits Times của Singapore đều cho rằng, tuyển Việt Nam một khi đã ở tình thế không còn gì để mất sẽ dồn tất cả nỗ lực để có thể tạo ra cú ngược dòng ngoạn mục nhất tại AFF Cup 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.