'Suy thoái là phải loại bỏ ngay, bất kỳ người đó là ai'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
05/03/2023 17:26 GMT+7

Giới thiệu về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chống tham nhũng, tiêu cực, chuyên gia nhấn mạnh quan điểm suy thoái là nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa rất nguy hiểm, phải loại bỏ ngay, bất kỳ người đó là ai.

Ngày 5.3, T.Ư Đoàn đã tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham dự hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên VN; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn; anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn. 

'Suy thoái là phải loại bỏ ngay, bất kỳ người đó là ai' - Ảnh 1.

Hội nghị được tổ chức tại điểm cầu T.Ư Đoàn

BẢO ANH

Hội nghị được kết nối với 10.500 điểm cầu trên toàn quốc, với sự tham dự của hơn 700.000 đoàn viên thanh niên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu nội dung cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Giúp đoàn viên nâng cao nhận thức

Cuốn sách đã được PGS-TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, giới thiệu với nhiều thông tin quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.

'Suy thoái là phải loại bỏ ngay, bất kỳ người đó là ai' - Ảnh 2.

Đại biểu nghe giới thiệu về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

BẢO ANH

Chia sẻ về những nội dung trong cuốn sách, ông Thảo nhấn mạnh về ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. 

Qua đó, góp phần giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước nhận thức, chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin, thể hiện sự đồng tình, ủng hộ của thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng ta đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo ông Thảo, nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; Nhất quán phương châm "Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc"; Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

Trong đó, cuốn sách tập hợp các bài viết tổng quan công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần làm sáng rõ bước phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Các quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong các bài phát biểu kết luận tại 36 phiên họp của Ban Chỉ đạo, cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

'Suy thoái là phải loại bỏ ngay, bất kỳ người đó là ai' - Ảnh 3.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn tham dự hội nghị nghe giới thiệu về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

BẢO ANH

Phải hoàn thiện thể chế

Nhấn mạnh về các bài viết của Tổng Bí thư trong cuốn sách này, ông Thảo cho biết vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm; trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực.

"Muốn phòng chống từ sớm, từ xa phải hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách của mình để không thể tham nhũng và phát hiện sớm hành vi có thể tham nhũng, những hành vi tham nhũng nhỏ vụn vặt, để ngăn chặn; không để đến lúc tham nhũng quá lớn phải xử lý cán bộ rất đau xót", ông Thảo nói.

'Suy thoái là phải loại bỏ ngay, bất kỳ người đó là ai' - Ảnh 4.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị

BẢO ANH

Đặc biệt, ông Thảo cho biết Tổng Bí thư đã đặt việc đấu tranh phòng chống tham nhũng thành trọng tâm trong xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay. Trong đó, phòng chống suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống để trị tận gốc tham nhũng tiêu cực.

Ông Thảo cũng nhấn mạnh quan điểm của Tổng Bí thư về chống suy thoái mới là cái gốc,  chống tiêu cực tham nhũng chỉ là phần ngọn. "Suy thoái là nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa rất nguy hiểm, phải loại bỏ ngay, bất kỳ người đó là ai", ông Thảo nhấn mạnh.

 Phát biểu về bài giới thiệu của PGS -TS Nguyễn Viết Thảo, anh Bùi Quang Huy cho rằng đây là bài giới thiệu nội dung rất quan trọng và có tính thời sự rất cao về cuốn sách của Tổng Bí thư. 

"Bài của GS-TS Nguyễn Viết Thảo không chỉ giới thiệu sinh động nội dung của cuốn sách mà còn được trao đổi về những quan điểm, tư tưởng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng ta; liên hệ với một số kinh nghiệm quốc tế. Chúng tôi cho rằng đây là chuyên đề có phương pháp sinh động, nội dung đa dạng, phong phú. Chắc chắn đây sẽ là phần thông tin bổ ích dành cho cán bộ Đoàn cả nước", anh Huy nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.