Suýt bị cắt bỏ thận, bệnh nhân nước ngoài sang Việt Nam chữa trị

19/08/2019 14:26 GMT+7

Tại bệnh viện ở Campuchia, chị được chỉ định cắt bỏ thận phải do sỏi to không thể phẫu thuật. Qua Việt Nam, bệnh nhân đã được mổ lấy sỏi mà không phải cắt bỏ thận.

Hôm nay (19.8), thạc sĩ - bác sĩ Đào Thị Mỹ Vân, Phó giám đốc Y khoa, Bệnh viện Quốc tế City (TP.HCM), cho biết: Nữ bệnh nhân Y.V (54 tuổi, quốc tịch Campuchia) có tiền sử tiểu đường loại 2, tăng huyết áp và bị sỏi thận nhiều năm nay.
Hai tháng gần đây, tình trạng đau lưng và hông phải của bệnh nhân càng ngày càng nặng. Tại bệnh viện ở Campuchia, bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán là sỏi to thận phải vượt quá chỉ định phẫu thuật lấy sỏi, phải cắt bỏ thận phải. Bệnh nhân đã lặn lội qua Việt Nam và khám tại Bệnh viện Quốc tế City.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau hông nhiều lan ra phía trước bụng, ngồi lâu bị tức, đi lại và sinh hoạt rất khó khăn. 
Qua thăm khám và các xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán bị thận phải ứ nước độ 3 do sỏi thận nội xoang. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định nội soi tán sỏi thận phải qua da để bảo tồn quả thận cho bệnh nhân.
“Đây là phương pháp ít xâm lấn, ít biến chứng, hậu phẫu nhẹ nhàng giúp bệnh nhân hồi phục nhanh nếu được phẫu thuật viên chuyên nghiệp thực hiện tại bệnh viện chuyên khoa đầy đủ trang thiết bị”, bác sĩ Vân đánh giá.
Sau phẫu thuật, hiện tại, bệnh nhân ổn định sức khỏe, chức năng đường tiểu tốt, không còn đau, ăn ngủ bình thường và có thể xuất viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.