SV-League được bầu Đức ấp 'nóng' với thể thức mới hấp dẫn

08/09/2020 18:59 GMT+7

Sau 2 lần tạm hoãn vì dịch Covid-19 , giải bóng đá đại học quốc gia TP.HCM mở rộng (SV-League 2020) được bầu Đức cùng nhiều ông bầu khác ấp ủ sẽ xuất hiện với thể thức thi đấu mới.

Giải bóng đá đại học quốc gia TP.HCM mở rộng (SV-League 2020) rất được bầu Đức kỳ vọng đã 2 lần phải tạm hoãn ngày khởi tranh vì dịch Covid-19.
Để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, BTC đã sửa thể thức thi đấu ít trận nhưng cũng đồng nghĩa kịch tính hơn. Thay vì đá vòng tròn 2 lượt trên sân nhà và sân khách tổng cộng 60 trận, giải sẽ áp dụng thể thức tranh cúp.
8 đội bóng sinh viên sẽ chia làm 2 bảng (mỗi bảng 4 đội) đá vòng tròn 1 lượt để chọn 2 đội đầu mỗi bảng vào bán kết. Tổng cộng sẽ có 16 trận đấu, ít hơn nhưng cũng linh hoạt hơn để ứng phó với nguy cơ dịch Covid-19 tại Việt Nam.
SV-League 2020 sẽ tổ chức đều đặn 2 trận vào 15 giờ 30 và 18 giờ 30 mỗi thứ 7 hàng tuần. Giải dự kiến sẽ kéo dài trong 8 tuần, từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 12.

Các đội bóng sinh viên đang được đào tạo bài bản bởi các HLV chuyên nghiệp là cựu danh thủ

Nhân vật cung cấp

Là giải sinh viên, nhưng SV-League 2020 được ấp ủ sẽ tổ chức theo cách chuyên nghiệp, với các đợt tập huấn luật thi đấu cho 250 VĐV và BHL 8 trường; tập huấn công tác tổ chức - y tế và tập huấn sử dụng phần mềm giải đấu cho các lãnh đội với số lượng người tham dự được giới hạn theo quy định.
Trưởng BTC SV-League 2020, nguyên phó chủ tịch VFF ông Dương Vũ Lâm cho biết: “Sự thay đổi này không chỉ hài hòa mong muốn của các đội bóng mà còn bám sát tình hình thực tế và đã nhận được sự đồng thuận của các trường, nhà bảo trợ và tài trợ.
Quan trọng hơn, dù rút ngắn thời gian thi đấu nhưng giải đấu sẽ được tổ chức chuyên nghiệp và đặt yếu tố ‘sạch” lên đầu tiên, tạo tiền lệ tốt cho những giải học đường sau này”.
Là một trong 8 nhà bào trợ SV-League 2020, bầu Đức bày tỏ: “Dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến thời gian tổ chức nhưng không thể ảnh hưởng đến chất lượng giải đấu. Là một trong những nhà bảo trợ, chúng tôi sẽ cùng BTC làm nên sự chuyên nghiệp cho SV-League 2020, ngay cả những điều nhỏ nhất. Chúng tôi nói thật, sẽ làm thật”.

Sự bảo trợ của 8 ông bầu giúp giải SV-League hứa hẹn tạo ra đột phá sân chơi sinh viên

Nhân vật cung cấp

SV-League sẽ là giải đấu thú vị khi 8 ông bầu máu me với bóng đá đứng ra bảo trợ cho 8 đội bóng sinh viên gồm: bầu Đức (cà phê Ông Bầu - đại học Nông lâm TPHCM), bầu Thắng (đại học Tôn Đức Thắng), ông Đào Hồng Tuyển (Tập đoàn Tuần Châu – đại học Văn Hiến); ông Nguyễn Quốc Kỳ (Vietravel – đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM); ông Nguyễn Hoàng Anh (Thủy sản Nam Miền Trung – đại học Bách Khoa); Ông Trần Thanh Hải (Nutifood – đại học Cần Thơ), ông Nguyễn Anh Khiêm (Địa ốc Hưng Phú – đại học Khoa học Tự nhiên và ông Nguyễn Miên Tuấn (Chứng khoán Rồng Việt – đại học Sài Gòn).
Đặc biệt, lần đầu tiên ở một giải sinh viên toàn bộ 8 đội bóng được đào tạo một cách bài bản bởi đội ngũ HLV chuyên nghiệp là những cái tên lừng danh của làng bóng Việt đã có bằng cấp của AFC.
Có thể kể tên Hà Vương Ngầu Nại, Huỳnh Hồng Sơn, Cao Tùng A Vĩ, Hồ Văn Tam, Châu Đức Thành (cựu trợ lý trọng tài FIFA)... Nguồn thu từ các nhà bảo trợ được chi cho các hoạt động tập luyện của đội bóng cũng như trả lương cho cầu thủ, trưởng đoàn, huấn luyện viên...
Tổng giá trị giải thưởng của SV-League 2020 rất ấn tượng, lên đến gần 550 triệu đồng. Đội vô địch sẽ nhận được 200 triệu đồng và các giải thưởng dành cho cổ động viên có giá trị lên đến 100 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.