Syria bắn hạ tên lửa Israel bằng hệ thống phòng không Buk của Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
31/10/2021 09:14 GMT+7

Lực lượng phòng không Syria đã dùng hệ thống phòng không Buk do Nga chế tạo phá hủy 2 tên lửa mà Không quân Israel phóng nhắm vào các mục tiêu ở Syria ngày 30.10.

Đó là khẳng định do Phó chỉ huy Trung tâm Hòa giải Nga ở Syria Vadim Kulit đưa ra, theo hãng tin Sputnik hôm nay 31.10.

Hệ thống phòng không Buk do Nga sản xuất

REuters

Ông Kulit cho biết thêm 4 chiến đấu cơ F-16 của Không quân Israel đã phóng 8 tên lửa Delilah từ Cao nguyên Golan, nhắm vào một khu vực ngoại ô ở thủ đô Damascus, bắn trúng một số cơ sở phòng không.

Cuộc tấn công đã gây thiệt hại nhỏ cho cơ sở hạ tầng và khiến 2 binh sĩ Syria bị thương, theo ông Kulit.

Báo chí nhà nước Syria cũng đã đưa tin hệ thống phòng không nước này ngày 30.10 đánh chặn tên lửa Israel nhắm vào các vị trí xung quanh Damascus và bắn hạ một số tên lửa trong số đó. Cuộc tấn công đã khiến 2 binh sĩ Syria bị thương và gây thiệt hại vật chất.

Khi được hỏi về cuộc tấn công nói trên, một phát ngôn viên quân đội Israel cho hay: “Chúng tôi không bình luận về thông tin từ báo chí nước ngoài”.

Vụ nổ lớn sáng rực màn đêm khi chiến đấu cơ Israel không kích Gaza

Trước đó, Israel cho hay đã tiến hành hàng trăm cuộc tấn công ở Syria nhằm ngăn chặn Iran mở rộng hiện diện quân sự và ảnh hưởng ở Syria, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.