Bình Phước: Thu hút 46 dự án đầu tư với số vốn gần 2 tỉ USD

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
23/12/2020 16:45 GMT+7

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Phước đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 46 dự án với tổng số vốn gần 2 tỉ USD trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Ngày 23.12, UBND tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh và lễ khánh thành tổ hợp nhà máy CPV Food tại Khu liên hợp Công nghiệp và Đô thị Becamex – Bình Phước (xã Minh Thành, H.Chơn Thành).

Lễ ký kết Bản ghi nhớ tài trợ vốn giữa Ngân hàng MB Bank với Công ty Becamex Bình Phước

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các tổng lãnh sự, tham tán thương mại các nước; lãnh đạo các tổ chức ngoại giao, các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam... đã tham dự.

Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết lãnh đạo tỉnh luôn coi sự thành công của doanh nghiệp là sự thành công của tỉnh

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết: tỉnh hiện có 13 khu công nghiệp với tổng diện tích 4.686 ha và 8 cụm công nghiệp với diện tích 380 ha. Trong đó, có 8 khu công nghiệp đã được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng và đi vào hoạt động. Kim ngạch xuất khẩu năm 2020 của tỉnh ước đạt trên 2,8 tỉ USD, tăng 7,33% so với năm 2019.

Bí thư tỉnh ủy Bình Phước cùng Bí thư tỉnh ủy Bình Dương trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đại diện nhà đầu tư

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư lần này, Bình Phước đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 46 dự án ở các lĩnh vực như: công nghiệp sản xuất, chế biến, công nghiệp điện năng lượng tái tạo, dự án nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và hạ tầng cụm công nghiệp với tổng số vốn gần 2 tỉ USD (tăng gần gấp đôi so với Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018). Hội nghị cũng chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ tài trợ vốn giữa Ngân hàng MB Bank với Công ty Becamex Bình Phước…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Bình Phước phải nắm bắt cơ hội, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất đón các nhà đầu tư

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Bình Phước cần tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, nắm bắt cơ hội, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất đón các nhà đầu tư; Thực hiện tốt chuyển đổi số, kinh tế số; Đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ kết hợp với thu hút các chuyên gia giỏi từ trong, ngoài nước; Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo; Cương quyết chống tiêu cực, tham nhũng, trục lợi chính sách.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đi tham quan tổ hợp CPV Food lớn nhất Đông Nam Á

ẢNH: HOÀNG GÍAP

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư cần thực hiện đúng các cam kết đầu tư, nói không với tiêu cực; những dự án đăng ký phải là dự án thật, loại bỏ các dự án ảo; có chiến lược kinh doanh lâu dài, lành mạnh; chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, chung tay cùng địa phương thực hiện an sinh xã hội…

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình bấm nút xuất lô hàng thịt gà đầu tiên của Công ty CPV Food sang thị trường Hồng Kông

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Dịp này, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ cũng đã thực hiện nghi thức khánh thành tổ hợp nhà máy CPV Food do Tập đoàn CP Thái Lan làm chủ đầu tư tại Khu liên hợp Công nghiệp và đô thị Becamex – Bình Phước. Tổ hợp nhà máy CPV Food có vốn đầu tư 250 triệu USD với công suất 50 triệu con/năm giai đoạn 1 và 100 triệu con/năm giai đoạn 2 vào năm 2023. Đây là tổ hợp nhà máy lớn nhất Đông Nam Á được ứng dụng công nghệ 4.0, trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn Big Data... truy xuất nguồn gốc 100% toàn bộ chuỗi cung ứng đến sản phẩm chế biến, phúc lợi động vật…

Lãnh đạo Chính phủ, bộ, ngành Trung ương cùng thực hiện nghi thức khánh thành tổ hợp nhà máy CPV Food, lớn nhất Đông Nam Á

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tỉnh Bình Phước hiện có 6 địa phương gồm TP.Đồng Xoài, TX.Bình Long, H.Đồng Phú, Chơn Thành, Hớn Quản và Bù Đăng được tổ chức thú y thế giới OIE công nhận là vùng an toàn dịch bệnh đầu tiên tại Việt Nam.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng đã tham gia lễ khởi công dự án Trung tâm thương mại Đồng Xoài. Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư - Bất động sản Thành Phương làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư 2.500 tỉ đồng được xây dựng trên diện tích 3,3 ha, tại trung tâm TP.Đồng Xoài.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ cùng thực hiện nghi thức khởi công dự án trung tâm thương mại có vốn đầu tư 2.500 tỉ đồng.

ẢNH: HOÀNG GIÁP

“Lãnh đạo tỉnh Bình Phước luôn coi sự thành công của doanh nghiệp là sự thành công của tỉnh. Bình Phước cam kết luôn sát cánh và đồng hành cùng doanh nghiệp; luôn lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh trên quê hương Bình Phước”, bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhấn mạnh.
 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.