Cân đối thu chi ngân sách ngày càng khó

10/05/2016 08:25 GMT+7

Báo cáo tình hình công tác tháng 4.2016 của Bộ Tài chính ngày 9.5 cho thấy cân đối thu - chi ngân sách ngày càng khó khăn, ngoại trừ các khoản tăng thu từ đôn đốc, xử lý nợ thuế.

Cụ thể, 4 tháng đầu năm thu ngân sách ước đạt 317 nghìn tỉ đồng, tăng có 1,2% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi ngân sách hơn 370 nghìn tỉ đồng, tăng 4,7%. Tốc độ tăng chi cao hơn tăng thu khiến ngân sách 4 tháng bội chi khoảng 53,6 nghìn tỉ đồng.
Đáng chú ý, ngân sách đã phải bỏ ra xấp xỉ 52 nghìn tỉ đồng để chi trả nợ và viện trợ. Ở phía đầu vào, thu từ dầu thô và xuất khẩu vẫn chưa cho thấy những tín hiệu khả quan. Dầu thô chỉ mang về cho ngân sách 13 nghìn tỉ đồng, giảm tới 48,1% so với cùng kỳ năm 2015; xuất khẩu lũy kế 4 tháng đạt 38,9 nghìn tỉ đồng, giảm 15,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi các nguồn thu chính bị sụt giảm, thu từ thanh tra, xử lý nợ thuế lại tăng khá với khoảng 15 nghìn tỉ đồng. Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm 2016, cơ quan thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra trên 8.000 doanh nghiệp, qua đó xử lý tăng thu 2,3 nghìn tỉ đồng, tăng 40,4% so với cùng kỳ năm 2015; đôn đốc cưỡng chế thu được gần 12,7 nghìn tỉ đồng tiền nợ thuế năm 2015 chuyển sang, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2015.
Ngoài ra, sau 4 tháng, Kho bạc Nhà nước đã phát hiện khoảng 4.700 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; không chấp nhận thanh toán khoảng 7 tỉ đồng.
Cũng trong báo cáo hôm qua, Bộ Tài chính công khai tình hình sử dụng quỹ bình ổn giá. Số dư quỹ đến hết ngày 31.3.2016 còn hơn 3,7 nghìn tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.