Chính phủ yêu cầu báo cáo việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu lãi suất cao

Chí Hiếu
Chí Hiếu
15/07/2019 07:34 GMT+7

“Bộ Tài chính và NHNN cần báo cáo sớm, có giám sát, định hướng, uốn nắn vì cái gì cũng có mặt trái. Nếu có bất thường, thiếu an toàn, thiếu minh bạch thì phải chấn chỉnh”, Phó thủ tướng yêu cầu.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa yêu cầu Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán và Ngân hàng Nhà nước rà soát, báo cáo tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp (DN) để xem xét các dấu hiệu bất thường trong bối cảnh nhiều DN phát hành trái phiếu riêng lẻ với lãi suất cao.
Theo Phó thủ tướng, thị trường trái phiếu DN chưa phát triển, trong bối cảnh thị trường vốn phải dựa chủ yếu vào các tổ chức tín dụng. Do vậy, nếu DN có nhu cầu vốn mà thông qua phát hành trái phiếu DN là điều bình thường, cũng là tín hiệu tốt để giảm phụ thuộc vào kênh huy động vốn từ ngân hàng. Tuy nhiên, theo Phó thủ tướng, gần đây có hiện tượng một số DN phát hành trái phiếu riêng lẻ, nhất là khối bất động sản phát hành với lãi suất cao, lên tới 14%.
Do vậy, Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính, NHNN rà soát, kiểm tra xem có dấu hiệu bất thường hay không, có dấu hiệu gì cần lưu ý, hoặc việc phát hành với lãi suất cao như vậy có tác động tiêu cực đến thị trường lãi suất, áp lực cho hệ thống ngân hàng hay không.
“Bộ Tài chính và NHNN cần báo cáo sớm, có giám sát, định hướng, uốn nắn vì cái gì cũng có mặt trái. Nếu có bất thường, thiếu an toàn, thiếu minh bạch thì phải chấn chỉnh”, Phó thủ tướng yêu cầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.