Giá heo hơi ngày 13.3: 'Nhảy múa' như chứng khoán

13/03/2020 10:14 GMT+7

Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay (13.3) giảm 2.000 - 4.000 đồng/kg, trong khi trước đó 1 ngày (12.3) cũng tại miền Bắc, giá heo hơi nhiều nơi tăng đến 6.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay duy trì trong khoảng 83.000 - 90.000 đồng/kg. Đặc biệt, tại Hà Nội, Nam Định, Hưng Yên giá heo hơi giảm 2.000 đồng xuống 88.000 - 90.000 đồng/kg. Tại Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ giảm 3.000 đồng xuống 83.000 - 85.000 đồng/kg. Mức giảm thất nhất được ghi nhận tại Hà Nam, giảm 4.000 đồng xuống 86.000 đồng/kg.
Tại miền Nam, giá heo hơi khu vực miền Đông Nam bộ hôm nay (13.3) cũng giảm nhẹ 1.000 đồng, giá dao động từ 78.000 - 80.000 đồng/kg. Tại miền Tây Nam bộ, giảm mạnh nhất được ghi nhận tại Cà Mau và Tiền Giang, giảm 5.000 đồng xuống mức 73.000 - 77.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại miền Trung hôm nay đi ngang dao động quanh mức 80.000 đồng/kg.
Giá heo hơi tăng giảm liên tục trong tuần qua, đặc biệt khu vực thị trường phía Bắc. Mức tăng lớn hơn giảm và thị trường biến động liên tục. Nguyên nhân được các chủ trại và thương lái lý giải do khan hàng, tái đàn chưa kịp và nái giảm mạnh do ảnh hưởng dịch tả heo châu Phi. Thế nhưng trong hội nghị trực tuyến mới đây nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, Bộ NN-PTNT vẫn khăng khăng đề nghị các doanh nghiệp lớn tập trung giảm giá heo hơi về mức 70.000 đồng/kg thay vì mức 75.000 đồng/kg như hiện nay.
Sáng nay, đại diện Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai tổ chức lấy ý kiến của các hội viên liên quan giải pháp trong chăn nuôi trên diễn đàn của Hiệp hội. Một số ý kiến đều cho rằng, Bộ NN-PTNT có cái nhìn về chăn nuôi còn “thiếu tính chuyên môn”, bởi sản lượng heo chưa thể tăng nhờ tái đàn bởi dịch tả heo châu Phi luôn “rình rập” các trại chăn nuôi, khiến nhiều chủ trại không dám tái đàn. “Ép doanh nghiệp giảm giá lúc này là cách để giảm năng lực tái đàn của nhà nông. Trong khi Bộ kêu gọi tái đàn càng nhanh càng tốt. Số liệu Bộ NN-PTNT cập nhật không sát thực tế bởi tỉ lệ giảm đàn hiện nay vẫn còn quá cao do dịch tả heo châu Phi, khi thiếu hụt nguồn cung, giá tăng mới bộc lộ sự yếu kém trong nắm bắt thông tin…” ông Võ Kim Cương gay gắt nêu quan điểm. Còn ông Nguyễn Văn Ngà – thành viên Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho rằng, hiện trạng ngành chăn nuôi cần nhìn nhận nhiều chiều chứ không thể hôm trước Bộ NN-PTNT yêu cầu giảm giá nhưng hôm sau lại tăng mạnh. Theo tôi, chính sách phải khuyến khích tái đàn để ổn định giá xuống mức tốt nhất cho người tiêu dùng và nhà chăn nuôi cũng không bị “chết”, chứ không hể nói giảm bằng ý chí được.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.