Giá USD ngày 25.2: Tăng vọt khi chứng khoán nhiều nơi lao dốc

25/02/2020 09:20 GMT+7

Giá USD ngày 25.2 tăng cao so với cuối tuần qua khi thị trường chứng khoán khắp nơi sụt giảm vì nhà đầu tư lo lắng về dịch bệnh Covid-19 đang lan rộng ra nhiều nước.

Đầu ngày 25.2, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.245 đồng/USD, tăng thêm 2 đồng so với ngày đầu tuần. Một số ngân hàng thương mại cũng tăng tỷ giá USD sau ngày đầu tuần giữ yên. Cụ thể tại Vietcombank, giá USD mua vào là 23.180 đồng/USD và bán ra 23.350 đồng/USD, giảm nhẹ ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra so với giá đóng cửa ngày 24.2. Nhưng nếu so với 24 giờ trước đó thì tỷ giá USD tại Vietcombank hiện tăng thêm 35 đồng. Bên cạnh đó, tỷ giá euro cũng đi lên khi ngân hàng này mua vào là 24.672 đồng/euro và bán ra 25.799 đồng/euro, tăng thêm 99 - 103 đồng so với ngày đầu tuần 24.2.
Tương tự tại ngân hàng Eximbank, tỷ giá USD cũng đi lên khi mua vào 23.200 đồng/USD và bán ra 23.340 đồng/USD, tăng thêm 30 đồng so với giá ngày đầu tuần. Đồng euro cũng tăng giá từ 44 - 55 đồng ở hai chiều mua và bán khi ngân hàng này mua vào 25.035 đồng/euro và bán ra 25.413 đồng/euro...
Tỷ giá USD trên thị trường tự do cũng đã bật tăng vào cuối ngày 24.2 thêm 10-20 đồng so với cuối tuần qua, lên giá 23.240 đồng/USD mua vào và bán ra ở mức 23.300 đồng/USD.
Chỉ số USD-Index lúc 8 giờ sáng nay trên Kitco đạt mức 99,33 điểm, tăng thêm 0,05 điểm so với đầu ngày nhưng lại giảm nhẹ so với đầu ngày 24.2. Đồng USD thị trường thế giới giảm nhẹ theo đà lao dốc của chứng khoán Mỹ trong bối cảnh nỗi lo sợ về một đại dịch virus Covid-19 lên cao chưa từng có, đặc biệt lan nhanh tại Hàn Quốc. Điều này cũng khiến thị trường chứng khoán nhiều nước lao dốc mạnh trong phiên đầu tuần.
Đóng cửa phiên giao dịch 24.2 (rạng sáng ngày 25.2 giờ Việt Nam), cả 3 chỉ số chính trên Phố Wall đều mất hơn 3%. Trong khi đó, các loại tài sản an toàn như vàng và trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vọt. Cụ thể, chỉ số Dow Jones mất 1.031,61 điểm, tương đương 3,56% và đóng cửa ở 27.960,8 điểm. Đây là phiên giảm sâu nhất khi tính theo cả số điểm và tỷ lệ % của Dow Jones trong hai năm gần đây (từ tháng 2.2018). Chỉ số S&P 500 giảm 111,86 điểm, tương ứng giảm 3,35% xuống 3.225,89 điểm và Nasdaq mất 355,31 điểm, tương ứng giảm 3,71% xuống 9.221,28 điểm. Cả hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 cùng xóa sạch thành quả tăng điểm trong gần hai tháng qua và hiện ở dưới ngưỡng đầu năm 2020. Đóng cửa trước đó, tại châu Âu, chỉ số Stoxx 50 sụt hơn 4%...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.