Giá USD ngày 3.9.2020: Bật tăng mạnh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
03/09/2020 08:54 GMT+7

Giá USD ngày 3.9 tăng trở lại khi USD trên thị trường quốc tế "vọt" lên trước những thông tin kinh tế Mỹ tốt xấu đan xen.

Ngày 3.9, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 8 đồng/USD, lên 23.203 đồng/USD, tăng 0,23% so với cuối năm trước. Các ngân hàng thương mại vẫn không thay đổi giá USD suốt thời gian dài, Vietcombank mua vào 23.060 đồng/USD, bán ra 23.270 đồng/USD. Giá USD tự do tăng nhẹ 5 đồng, mua vào lên 23.185 đồng/USD, bán ra 23.245 đồng/USD.
Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tăng mạnh so với các ngoại tệ khác sau nhiều ngày giảm sâu, chỉ số USD-Index tăng 0,3 điểm, lên 92,74 điểm. Các nhà đầu tư quay lại nắm giữ USD khi giá giảm ở mức thấp nhất trong hơn 2 năm trở lại đây và có những thông tin khả quan đối với nền kinh tế Mỹ. Tổ chức ADP cho biết, nước Mỹ tạo ra 428.000 việc làm phi nông nghiệp mới trong tháng 8, cao hơn so với mức 212.000 của tháng 7, tuy nhiên thấp hơn mức dự báo 1,250 triệu việc. Giá trị đơn đặt hàng nhà máy tăng 6,4% trong tháng 7, bằng với mức tăng của tháng 6 và vượt nhẹ so với mức dự báo 6%.
Một số thông tin căng thẳng giữa Mỹ - Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục đẩy giá USD lên cao khi ngoại tệ này được lựa chọn là nơi trú ẩn an toàn. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ USTR thông báo quyết định rút ngắn thời hạn miễn thuế đối với hàng loạt mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc tới cuối năm 2020 thay vì tiếp tục gia hạn một năm như trước đây. Ngoài ra, Mỹ vừa áp đặt hạn chế với quan chức ngoại giao Trung Quốc khi Bộ Ngoại giao phát đi thông báo, các quan chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc tại Mỹ giờ đây sẽ phải được sự chấp thuận từ Bộ này trước khi đến thăm các cơ sở đại học của Mỹ và gặp gỡ các quan chức chính quyền địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.