Giá USD ngày 7.4: ‘Neo’ cao chờ thời

07/04/2020 09:11 GMT+7

Giá USD ngày 7.4 tiếp tục biến động rất nhẹ và tiếp tục neo giữ trên mức cao.

Sáng 7.4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.230 đồng/USD, giảm 4 đồng so với ngày trước đó. Tại các ngân hàng trong nước, tỷ giá USD sau khi nhích nhẹ vào chiều 6.4 thì sáng nay (7.4) đứng yên. Vietcombank giao dịch ở mức 23.360 - 23.570 đồng/USD; Eximbank giao dịch 23.390 - 23.560. Tuy nhiên, so với giá đầu ngày trước đó thì giá đồng bạc xanh đã tăng thêm 40 đồng. Ngược lại, giá euro được Eximbank giảm nhẹ gần 30 đồng xuống còn bán ra 25.609 đồng trong khi Vietcombank giữ nguyên ở giá bán ra 26.018 đồng/euro... Giá USD trên thị trường tự do cũng đi xuống khoảng 40 đồng so với cuối tuần qua, hiện mua vào 23.620 đồng/USD và bán ra 23.740 đồng/USD. 
Tỷ giá USD trên thị trường thế giới dao động trong biên độ hẹp. USD-Index trên Kitco đầu ngày hôm nay (7.4) giảm 0,01 điểm xuống 100,77 điểm. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,11% xuống 1,0788. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD xuống 0,05% còn 1,2233 hay tỷ giá USD so với yen Nhật cũng giảm 0,22% xuống 108,98.
Tỷ giá USD đã chững lại trong phiên đầu tuần nhưng vẫn tiếp tục ở mức cao so với đồng yen Nhật. Điều này được giải thích do tỷ lệ tử vong vì dịch Covid-19 ở châu Âu đang chậm lại trong khi tình hình tại Nhật Bản và một số quốc gia khác ở châu Á có dấu hiệu xấu đi. Hôm qua 6.4, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo công bố chính phủ nước này sẽ tung ra gói cứu trợ, trị giá 108.000 tỉ yen (tương đương 989 tỉ USD), trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang lây lan mạnh ở nước này. Theo Thủ tướng Abe, quy mô của gói cứu trợ tương đương với 20% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật. Gói cứu trợ này lớn hơn nhiều so với gói cứu trợ trị giá 56.800 tỉ yen mà Nhật đã đưa ra trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Phát biểu trên Reuters, chuyên gia phân tích Simon Harvey của Monex Europe cho biết chi phí trao đổi euro sang USD trên cơ sở 3 tháng đã giảm bớt, giúp các nhà đầu tư giữ euro cảm thấy bớt áp lực hơn. Lãi suất vay USD 3 tháng thông qua euro giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 12 năm. Điều này cho thấy giới đầu tư châu Âu có thể vay đồng bạc xanh với giá chiết khấu. Ngoài ra, đồng bảng Anh đã suy yếu do có tin tức cho rằng Thủ tướng Boris Johnson đã phải nhập viện vì tình trạng sức khỏe không tốt sau khi nhiễm Covid-19.
Số lượng ca nhiễm Covid-19 mới tại Mỹ đang chậm lại cũng khiến tâm lý nhà đầu tư chứng khoán hưng phấn hơn, đẩy giá các cổ phiếu tại Phố Wall hồi phục mạnh. Kết thúc phiên giao dịch ngày 6.4, chỉ số Dow Jones tăng vọt 1.627,46 điểm, tương đương hơn 7,73% lên 22.679,99 điểm. Chỉ số S&P 500 cộng thêm 7,03% lên 2.663,68 điểm và Nasdaq Composite cộng thêm 7,33% lên 7.913,24 điểm. Theo dữ liệu mới nhất từ Đại học Johns Hopkins, có 28.200 ca nhiễm Covid-19 mới tại Mỹ 5.4, thấp hơn mức 33.260 ca nhiễm mới của ngày 4.4 và 32.100 ca nhiễm mới trong ngày 3.4...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.